Mỹ: Các Thượng nghị sỹ hoãn kỳ nghỉ để xúc tiến đàm phán viện trợ cho Ukraine

Thượng nghị sỹ Chuck Schumer xác nhận Thượng viện sẽ làm việc trở lại vào ngày 18/12 để các bên có thời gian thảo luận vào cuối tuần nhằm đạt được thỏa thuận khung đàm phán viện trợ cho Ukraine.

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/12, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, nghị sỹ đảng Dân chủ Chuck Schumer thông báo cơ quan này sẽ hoãn kỳ nghỉ trong bối cảnh các bên đàm phán đang nỗ lực đạt thỏa thuận về duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine.

Quốc hội Mỹ đang bế tắc về gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

Trong khi đảng Dân chủ ủng hộ gói viện trợ quân sự, nhân đạo và kinh tế trị giá 61 tỷ USD, các nghị sỹ Cộng hòa lại yêu cầu Nhà Trắng nhượng bộ trong vấn đề nhập cư và an ninh dọc biên giới với Mexico để đổi lấy việc tán thành gói viện trợ.

Theo kế hoạch, các nghị sỹ thuộc Thượng viện sẽ bắt đầu kỳ nghỉ từ tối 15/12.

Trong thông báo mới nhất, Thượng nghị sỹ Schumer xác nhận Thượng viện sẽ làm việc trở lại vào ngày 18/12. Điều này sẽ giúp các nhà đàm phán của Nhà Trắng, các thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có thời gian thảo luận vào cuối tuần nhằm đạt được thỏa thuận khung.

Tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăm Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng nhằm hối thúc các nhà lập pháp thông qua gói viện trợ mới.

Bất kỳ thỏa thuận nào được phê chuẩn tại Thượng viện vẫn sẽ cần được Hạ viện thông qua.

Mặc dù Hạ viện đang trong kỳ nghỉ, song các nghị sỹ vẫn có thể quay lại tiến hành bỏ phiếu nếu các bên đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang hoài nghi về triển vọng này.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Ukraine thông báo đã nhận được khoản vay trị giá 900 triệu USD của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Đây đợt viện trợ thứ ba trong khuôn khổ Quỹ Hỗ trợ Dài hạn (EFF) mà IMF thông qua vào đầu năm.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko, số tiền trên sẽ giúp Ukraine trang trải các khoản chi ưu tiên trong ngân sách và đảm bảo ổn định kinh tế vi mô.

Ông nhấn mạnh EFF sẽ tiếp tục thiết lập nền tảng bền vững cho việc phát triển chương trình kinh tế của Chính phủ Ukraine trong bối cảnh nước này đang trong quá trình hội nhập chính thức vào Liên minh châu Âu (EU).

Cuối tháng 3 năm nay, IMF đã phê duyệt chương trình cho vay thời hạn 4 năm trị giá 15,6 tỷ USD cho Ukraine trong khuôn khổ EFF, đồng thời cho phép hỗ trợ bổ sung khoảng 100 tỷ USD từ các nhà tài trợ.

Chương trình này nhằm củng cố các chính sách đảm bảo ổn định tài khóa, đối ngoại, giá cả và tài chính bền vững cũng như hỗ trợ Ukraine phục hồi kinh tế.

Trong năm nay, tổng số tiền IMF hỗ trợ Ukraine đã lên 4,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục