Hà Nội rung lắc bởi trận động đất có độ lớn 7,3 tại Myanmar
Dù trận động đất có độ lớn 7,3 trên xảy ra tại Myanmar, song dư chấn của trận động đất này có thể ảnh hưởng rộng, nên người dân ở Hà Nội có thể cảm nhận được sự rung lắc.
Dù trận động đất có độ lớn 7,3 trên xảy ra tại Myanmar, song dư chấn của trận động đất này có thể ảnh hưởng rộng, nên người dân ở Hà Nội có thể cảm nhận được sự rung lắc.
Hai trận động đất xảy ra chiều 19/2 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có độ lớn 3,7 và 3,2. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 01 phút 42 giây (giờ Hà Nội) trưa 8/2, có tọa độ 14.924 độ Vĩ Bắc, 108.158 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Sáng 7/2, tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) liên tiếp xảy ra 4 trận động đất có độ lớn từ 2.5-3.2. Tính từ đầu tháng 2/2025 đến nay, tại huyện Kon Plông đã xảy ra 8 trận động đất.
Trận động đất xảy ra lúc 3 giờ 15 phút 32 giây (giờ Hà Nội), ngày 27/1, có tọa độ 15.141 độ Vĩ Bắc, 108.183 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông được các chuyên gia nhận định là động đất kích thích, xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay.
Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trong tổng số 44 trận động đất xảy ra trong tháng 11/2024, có tới 39 trận xảy ra tại Kon Tum; số còn lại xảy ra tại các tỉnh Quảng Nam, Phú Thọ.
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông được các chuyên gia nhận định là động đất kích thích, xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay.
Trận động đất có độ lớn 3,8 xảy ra vào 18 giờ 39 phút 41 giây ngày 12/10 (giờ Hà Nội) tại tọa độ 864 độ Vĩ Bắc-108,224 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, không gây rủi ro thiên tai.
Trong chiều 5/10, hai trận động đất có độ lớn 4,1 và 3,5 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, may mắn là không gây thương vong về người và thiệt hại về tài sản.
Trong số 36 trận động đất xảy ra trong tháng 9/2024, có 32 trận xảy ra ở huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; 4 trận động đất còn lại xảy ra tại các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế.
Trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra lúc 7 giờ 54 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 23/9, có tọa độ 14.866 độ Vĩ Bắc, 108.264 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 58 phút 38 giây, ngày 10/9 (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.816 độ Vĩ Bắc, 108.268 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km.
Theo Viện Vật lý Địa cầu, khoảng 6 giờ 40 phút ngày 8/9, một trận động đất có độ lớn 3,3 xảy ra tại huyện A Lưới, vị trí có tọa độ 16.136 độ vĩ Bắc, 107.465 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.
Trong số 95 trận động đất xảy ra trong tháng 8/2024, có 93 trận xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; 2 trận động đất xảy ra ở khu vực huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và thành phố Lào Cai.
Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu khuyến cáo khi xảy ra động đất, người dân nên bám chặt vào một khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc.
Theo Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ; các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0.
Phó Chủ tịch huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết huyện Sơn Tây gần với vùng tâm chấn nên người dân dần thích ứng với các đợt rung chấn và tác động của động đất.
Theo thống kê của Viện Vật lý Địa cầu, từ đầu năm 2024 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 222 trận động đất nhỏ, trong đó khoảng 98% số động đất xảy ra tại huyện Kon Plong của tỉnh Kon Tum.
Trong số 83 trận động đất xảy ra trong tháng 7/2024, có tới 82 trận xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; 1 trận động đất xảy ra ở khu vực huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.