Hà Nội rung lắc bởi trận động đất có độ lớn 7,3 tại Myanmar

Dù trận động đất có độ lớn 7,3 trên xảy ra tại Myanmar, song dư chấn của trận động đất này có thể ảnh hưởng rộng, nên người dân ở Hà Nội có thể cảm nhận được sự rung lắc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: livemint)
Ảnh minh họa. (Nguồn: livemint)

Khoảng 13 giờ 20 phút hôm nay, 28/3, nhiều người dân ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội (như Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì) cho biết họ đã cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh, nghi do dư chấn của động đất.

Tại quận Hoàng Mai, người dân ở một số khu chung cư như Vinaconex, Kim Văn-Kim Lũ cho biết hiện tượng rung lắc diễn ra liên tiếp 2-5 lần. Nhiều người dân ở các khu vực này đang ngủ, giật mình đã nhanh chóng tỉnh dậy và chạy ra khỏi tòa nhà.

Chị Nguyễn Thị Mai, sinh sống ở một khu chung cư tại khu Kim Văn-Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) cho biết thời điểm xảy ra rung lắc chị đang lơ mơ ngủ.

“Lúc đầu tôi nghĩ mình bị chóng mặt, tiền đình, song đứng dậy một lúc vẫn cảm nhận rõ sự rung lắc. Ra ngoài phòng khách thì thấy bóng đèn chum rung lắc mạnh, cả tòa nhà cũng như bị xê dịch. Hoang mang, lo lắng, tôi chạy ngay ra khỏi nhà, đi xuống sân chung cư. Sau 10 phút trấn tĩnh, mới lên nhà,” chị Mai thất thần nói.

Nhiều người dân khác ở một số chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai, quận Hà Đông, cũng cho biết họ cảm nhận rõ sự rung lắc của các vật dụng trong căn nhà của mình trong khoảng 3-5 phút. Thông tin dư chấn động đất cũng nhanh chóng được người dân chia sẻ trên các các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về thông tin trên, chuyên gia Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết những biểu hiện rung lắc trên là do dư chấn của trận động đất có độ lớn 7,3 vừa xảy ra tại Myanmar vào lúc 13 giờ 20 phút 57 giây.

Theo vị chuyên gia trên, độ sâu chấn tiêu của trận động đất trên vào khoảng 10km. Dù trận động đất trên xảy ra tại Myanmar, song dư chấn của trận động đất này có thể ảnh hưởng rộng, nên người dân ở Hà Nội có thể cảm nhận được sự rung lắc.

Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo quy định, ủy ban nhân dân các cấp khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần phải bằng mọi hình thức thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực; tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn; bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.

Với người dân, khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.