Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/1/1972, Ấn Độ và Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong mục đích chung là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân hai nước.
Ngày 15/8/1947 đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Ấn Độ độc lập có chủ quyền, mở đường cho quá trình xây dựng Ấn Độ thành một đất nước phát triển, phồn vinh, hiện đại.
Lãnh đạo các nước ASEAN và Ấn Độ đánh giá cao Việt Nam - quốc gia điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ đã luôn nỗ lực, sáng tạo thúc đẩy hợp tác chung của hai bên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Đại sứ quán đã làm tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao cho.
Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ ký Hiệp định Quan hệ đối tác chiến lược năm 2007 đến nay, thương mại song phương đã tăng hơn 5 lần.
Logo phải phản ánh được mối quan hệ song phương khăng khít giữa Việt Nam và Ấn Độ trong 45 năm qua và tương lai đầy hứa hẹn của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước.
Nói về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, Thủ tướng Modi nhắc lại câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng mối quan hệ giữa hai nước "trong sáng như bầu trời không một gợn mây."
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ là dịp hai nước xác định phương hướng và biện pháp nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược llên một tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng năm 2015, kim ngạch thương mại Việt Nam và Ấn Độ đạt 5 tỷ USD, bởi vậy hai nước có thể tin tưởng mục tiêu sẽ đạt 10 tỷ USD trong năm 2020.
Ấn Độ mong muốn sẽ tăng cường hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực được thành phố chú trọng phát triển và cũng là thế mạnh của Ấn Độ.
Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã ôn lại dấu ấn của Ngày Cộng hòa Ấn Độ và mối quan hệ gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Ấn Độ trong suốt thời gian qua.