Trả lời phỏng vấn phóng viênTTXVN tại New Delhi ông Nguyễn Sơn Hà, Tham tán Thương mạiĐại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết quan hệ kinh tế-thương mại giữaViệt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây phát triển mạnh, là điểm sángtrong quan hệ đối tác chiến lược song phương.
Ấn Độ là đối tác thươngmại lớn thứ 10 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4của Ấn Độ trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Năm 2009 kimngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt 2,055 tỷ USD,tới năm 2012 đạt 3,943 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang ẤnĐộ đạt 1,782 tỷ USD, tăng 4,24 lần và nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độđạt 2,151 tỷ USD, tăng 1,32 lần.
Tại kỳ họp lần thứ 15của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ tại New Delhi ngày 11/7, haibên đã nhất trí sớm thành lập Tiểu ban Thương mại Hỗn hợp giữa Bộ CôngThương Việt Nam và Bộ Thương mại-Công nghiệp Ấn Độ trong khuôn khổ Ủy ban Hỗn hợpđể thúc đẩy quan hệ thương mại. Hiện hai nước đang hướng tới mục tiêunâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015.
Ấn Độ đã có 73 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đầutư đăng ký 2,052 tỷ USD, xếp thứ 12/100 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốnđầu tư tại Việt Nam. Dự án Nhiệt điện Long Phú 2, công suất 1.320 MW,vốn đầu tư 1,8 tỷ USD- là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn Độ vào Việt Namvà là dự án chiến lược trong quan hệ kinh tế- thương mại giữa hai nước.Việt Nam có 3 dự án đầu tư tại Ấn Độ, với tổng số vốn đầu tư đăng ký23,6 triệu USD, trong đó tiêu biểu là dự án Rohto Pharma (India)Private Ltd, với số vốn đầu tư đăng ký 22,8 triệu USD.
Kim ngạch thương mại song phương trong sáu tháng đầu năm nay đạt 2,592tỷ USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng mạnh nhất từtrước tới nay, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 1,160 tỷUSD, tăng trưởng 53,7%, nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 1,432 tỷUSD, tăng 31,1%. Dự kiến kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Namvà Ấn Độ trong năm nay sẽ vượt mốc 5 tỷ USD.
Theo ôngNguyễn Sơn Hà, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ pháttriển mạnh trong những năm gần đây song sự phát triển đó vẫn chưa tươngxứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp và các tiềm năng sẵn có của hainước. Khung pháp lý tốt giữa Việt Nam và Ấn Độ trong hợp tác kinh tế-thương mại cùng với việc Ấn Độ đã công nhận Việt Nam có nền kinh tếthị trường đầy đủ, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do Hàng hóaASEAN-Ấn Độ (AITIG) tạo thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ kinh tế,thương mại giữa hai nước.
Cũng theo ông Nguyễn Sơn Hàđể khai thác tiềm năng kinh tế-thương mại song phương, Việt Nam cầntiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trongcác lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh như khai thác dầu khí, sản xuất điện,khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất mía đường, hóa chất nôngnghiệp và công nghệ thông tin… và Ấn Độ cũng tạo các cơ chế thuậnlợi, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Ấn Độ, nhất làtrong dự án thành lập thành phố cụm điện tử...
Bên cạnhđó, các doanh nghiệp hai nước cần chủ động thực hiện tổng hợp và toàndiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong hợp tác kinhtế thương mại như đầu tư xây dựng chiến lược, phát triển thị trường,xây dựng thương hiệu hàng hóa, liên doanh sản xuất hàng xuất khẩu, thamgia các hội chợ, hội thảo, các diễn đàn doanh nghiệp..đồng thời, các cơquan hữu quan Việt Nam-Ấn Độ nên tăng cường hơn nữa các hoạt động hỗtrợ cộng đồng doanh nghiệp về thông tin thị trường, cơ hội giao thương,cơ hội đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân đi lại làm ăn,nghiên cứu cấp visa dài hạn cho doanh nhân, sớm mở đường bay thẳng./.