Đưa quan hệ Việt-Ấn ngày càng phát triển hiệu quả

Tại cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Việt Nam và Ấn Độ, hai bên quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược phát triển thực chất và hiệu quả.
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ngày 14/1, Phó Tổng thốngnước Cộng hòa Ấn Độ ngài Mohammad Hamid Ansari và Phu nhân bắt đầu chuyến thămchính thức Việt Nam và tham dự Lễ tổng kết Năm Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2012.

Ngày 15/1/2013, ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủtịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Tổng thống nước Cộnghòa Ấn Độ.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánhgiá cao chuyến thăm của Phó Tổng thống Ấn Độ cũng như sự phát triển của quan hệhữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian vừaqua trên tất cả các lĩnh vực. Phó Chủ tịch nước chúc mừng Ấn Độ đã tổ chức thànhcông Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ, nâng cấpquan hệ ASEAN-Ấn Độ lên thành đối tác chiến lược. Phó Chủ tịch cũng đã nồngnhiệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Ấn Độđã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng rằng, với đà phát triển như hiệnnay, Ấn Độ sẽ sớm trở thành một cường quốc hiện đại, phồn vinh và có nhiều đónggóp vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở trong khu vực và trên thế giới.

Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thămchính thức Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Nhà nước vànhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chínhphủ và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước trong thờigian qua và chúc Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thắnglợi to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Tổng thống bày tỏ tình cảm sâu đậm của Nhà nước và nhân dân Ấn Độ đối vớiViệt Nam trong suốt quá trình lịch sử quan hệ hai nước, khẳng định Ấn Độ luônluôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và trong côngcuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Phó Tổng thống cho biết, nhân dân Ấn Độ đã có câu nói là “Tên anh, tên tôi, tên Việt Nam.”

Hai bên bày tỏ hài lòng về thành công của Năm Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2012, đồngthời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan hai nước trongsuốt Năm Hữu nghị đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa, góp phầnthắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nướcnhư thúc đẩy các chuyến thăm giữa hai bên; tổ chức hội thảo về quan hệ đối tácchiến lược hai nước, về văn hóa Chàm, Ấn Độ học, Việt Nam học; giao lưu giữa cáclực lượng hải quân; tổ chức các diễn đàn kinh tế, các triển lãm tranh ảnh, biểudiễn nghệ thuật…

Hai bên cũng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực và ngày càng đi vào thựcchất của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nướctrong suốt 40 năm qua, đặc biệt là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tácchiến lược năm 2007, nhất là trên các lĩnh vực trụ cột của mối quan hệ đối tácchiến lược là chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ và vănhóa giáo dục; những kết quả hợp tác này đã và đang ngày càng đáp ứng được lợiích thiết thực của nhân dân mỗi nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chân thành cảm ơn sự giúp đỡquý báu, chân tình của Ấn Độ đối với Việt Nam trước đây cũng như hiện nay, khẳngđịnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, cũng như vaitrò và sự đóng góp tích cực của Ấn Độ vào hòa bình và hợp tác ở khu vực và trênthế giới.

Trên cơ sở thành công tốt đẹp của Năm Hữu nghị, những thành tựu vượt bậc của 40năm quan hệ ngoại giao và với quyết tâm đưa mối quan hệ đối tác chiến lược giữahai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả hơn, hai bên đã nhất trítiếp tục tăng cường gắn kết hơn về mặt chính trị thông qua việc tổ chức thườngxuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa các đảng chínhtrị và giao lưu giữa các tổ chức hội đoàn và nhân dân hai nước; thực hiện tốtcác thỏa thuận đã ký kết trong đó có Chương trình Hành động 2011-2013.

Hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có và thúc đẩy sớmthành lập các cơ chế hợp tác song phương mới như Ủy ban hỗn hợp về Thương mại,Đối thoại An ninh; ký kết các thỏa thuận hợp tác mới như Chương trình Hành độnggiai đoạn tiếp theo, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp địnhbổ sung Hiệp định hàng không 1993, Hiệp định tương trợ Tư pháp trong lĩnh vựcdân sự; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, tín dụng, khoa học côngnghệ, văn hóa và giáo dục; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 7 tỷUSD vào năm 2015.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đànquốc tế và khu vực như ASEAN-Ấn Độ, Diễn đàn an ninh khu vực ARF, Hợp tác sôngHằng-sông Mekong, Không liên kết và Liên hợp quốc.

Ấn Độ cảm ơn Việt Nam ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liênhợp quốc khi Hội đồng này được mở rộng. Hai bên đã chia sẻ đánh giá và nhất tríquan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có việc bảođảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Kết thúc hội đàm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống Ấn ĐộMohammad Hamid Ansari đã chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực doanhnghiệp vừa và nhỏ giữa hai nước.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về công tác bầu cử

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo dự kiến điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương, địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.