Việt kiều tại Phnom Penh kỷ niệm Chiến thắng 30/4

Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Penh tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Chiều ngày 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đã tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam đô thành Phnom Pênh nhắc lại ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4 - ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử đó có một phần công lao đóng góp của đồng bào Việt kiều tại Campuchia.

Ông Huỳnh Minh Phú thay mặt bà con Việt kiều Phnom Penh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng cộng đồng vững mạnh và luôn hướng về Tổ quốc.

Bà con Việt kiều tại Phnom Penh nói riêng và ở Campuchia nói chung sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, truyền thống Cách mạng của dân tộc, tăng cường mối quan hệ và đoàn kết hữu nghị với nhân dân và chính quyền Campuchia, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển cuộc sống, luôn hướng về Tổ quốc và có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của hai đất nước Việt Nam-Campuchia

Đại diện Sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng tham dự buổi lễ với bà con Việt kiều đô thành Phnom Penh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầm ấm. Mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày 30/4 của 38 năm về trước, cùng hát những bài ca cách mạng ca ngợi đất nước và Chiến thắng 30/4./.

Xuân Khu/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục