Việt-Lào có tiềm năng hợp tác trồng cây công nghiệp

Chiều 30/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức hội nghị “Hợp tác trồng cây công nghiệp Việt Nam-Lào: Tiềm năng và triển vọng.”
Chiều 30/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông Lâm và Cơ quan Quản lý đất đai Quốc gia Lào tổ chức hội nghị “Hợp tác trồng cây công nghiệp Việt Nam-Lào: Tiềm năng và triển vọng.”

Thay mặt đại sứ quán, Đại sứ Tạ Minh Châu cho biết Lào là một nước có tiềm năng về đất đai khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với cây công nghiệp. Đây là một địa bàn thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm mở rộng hợp tác đầu tư nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước cũng như phát triển kinh tế-xã hội Lào.

Trong những năm qua, các dự án mà Chính phủ Lào đã cấp phép, các doanh nghiệp Việt Nam như Công ty Cổ phần Cao su Việt-Lào, Công ty Cao su Đắk Lắk, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; Cao su Dầu Tiếng đã thu được kết quả ban đầu, nhiều công ty đã xây dựng nhà máy chế biến.

Bên cạnh cây cao su là cây chủ lực, việc trồng và chế biến các loại cây công nghiệp khác như càphê, sắn, bạch đàn, bông, mía đường cũng được các doanh nghiệp quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ kế hoạch Đầu tư Lào Thongmi Phomvisay; Phó Chủ nhiệm Cơ quan Quản lý đất đai Quốc gia Ounh Lasoukanh đánh giá cao các nhà đầu tư Việt Nam nói chung và các nhà đầu tư trồng cây công nghiệp tại Lào nói riêng; nêu một số chính sách thuê đất trồng cây công nghiệp; lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp và cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức hội nghị để các danh nghiệp Việt Nam đầu tư vào ngành nông lâm nghiệp Lào ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, các tập đoàn, công ty Việt Nam như Công ty Cao su Việt Lào, Công ty Cao su Đắk Lắk, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập Đoàn Thái Hòa… đã phát biểu ý kiến khẳng định quyết tâm trong việc đầu tư phát triển cây công nghiệp và nêu những cơ hội thách thức cũng như những khó khăn, vướng mắc để hai bên hợp tác có kết quả hơn.

Thay mặt sứ quán, Đại sứ Tạ Minh Châu cam kết sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực trồng cây công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục