Đến năm 2030, Đồng Nai nâng tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn lên 126.000ha, trong đó, riêng đối với 5 loại cây ăn quả chủ lực gồm xoài, sầu riêng, chuối, bưởi, mít đạt diện tích 94.000ha,
Chính phủ Lào cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế triển khai hiệu quả các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào.
Hàng trăm công trình hồ thủy lợi đã cạn trơ đáy hoặc dưới mực nước chết, nước trên các ao, hồ, sông, suối ngày càng khan hiếm, mạch nước ngầm cũng dần khô cạn… đe dọa đến hàng nghìn ha cây trồng.
Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông, các công trình thủy lợi với tổng kinh phí gần 470 tỷ đồng tập trung tại 3 huyện phía Bắc tỉnh Đắk Nông là Krông Nô, Cư Jút và Đắk Mil.
Theo Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, khối lượng càphê xuất khẩu chiếm 80-85% tổng sản lượng càphê cả nước.
Lực lượng chức năng xác định vị trí rừng bị phá thuộc tiểu khu 1481, xã Quảng Trực (Đắk Nông); loại rừng bị phá là rừng sản xuất, tổng diện tích rừng, đất rừng bị phá và san gạt gần 8.000m2.
Bão số 5 khiến nhiều công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị hư hỏng, ngành chức năng đang huy động nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định đời sống.
Ông Chương Hoa Tài đã có hành vi lấn chiếm trái phép gần 70.000m2 đất nông nghiệp là đất trồng rừng sản xuất tại tiểu khu 1798, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.
Lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực vườn rẫy của 3 hộ gia đình đang trồng trái phép 480 cây cần sa. Các cây cần sa được trồng cao khoảng từ 0,8-1m và được trồng xen trong vườn cây công nghiệp.
Việc khai thác, vận chuyển đá bazan trái phép làm hư hỏng đường giao thông nông thôn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Sín Thầu - vùng đất xa xôi nhất về phía tây của Tổ quốc, không chỉ được nhắc đến với cột mốc ngã ba biên giới của 3 nước, mà 7 năm nay còn gắn liền với những mô hình sinh kế hiệu quả từ rừng.
Để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ rừng bền vững, tỉnh Điện Biên đã tập trung vào các cây công nghiệp như càphê, cao su và mắcca.
Dù gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch tả lợn châu Phi bùng phát khiến ngành chăn nuôi thiệt hại nặng nhưng nhìn chung, toàn ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm.
Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm, đảm bảo việc này phải được xử lý, ổn định ngay tình hình, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Để bù đắp lại con số tăng trưởng âm của ngành trong 6 tháng đầu năm, những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào những mặt hàng có dư địa để lấy lại đà phát triển sản xuất.
Theo thông tin từ Cục Trồng trọt, tổng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả bị ảnh hưởng do hạn hán ở khu vực Tây Nguyên là 110.766ha, trong đó diện tích mất trắng khoảng 7.586ha.
BIDV đã ký kết tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với tổng số vốn là 3.419 tỷ đồng nhằm phát triển khi tế vùng này.
Qua 11 tháng của năm 2015, Đồng Nai xuất khẩu được 37.000 tấn hạt điều, với kim ngạch đạt 264 triệu USD, tăng gần 19% về lượng và tăng 28% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.