Về mục đíchvà ý nghĩa chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của Đoàn đại biểu quân sự cấp caoQuân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho biết quan hệ ViệtNam-Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng ghinhận trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.
Chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân ViệtNam trước hết là để đáp lại lời mời của Đại tướng MartinE. Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ.
Thứhai, đây là dịp để tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhaugiữa quân đội hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng lênmột bước mới, phù hợp với mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, đangngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thứ ba, chuyến thăm củađoàn lần này cũng nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập,tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam, qua đónâng cao hơn nữa vị thế của đất nước cũng như Quân đội Việt Nam trêntrường quốc tế, làm cho bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về Quân đội ViệtNam, đất nước và con người Việt Nam.
Về kết quả chuyếnthăm, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho biết ông và Đại tướng MartinE. Dempsey đã cónhững trao đổi thẳng thắn, cởi mở và xây dựng về những vấn đề hai bêncùng quan tâm. Hai bên cùng nhau điểm lại và đánh giá những kết quả hợptác quốc phòng đã đạt được trong thời gian qua và đặt quan hệ quốc phòngtrong mối quan hệ chung của hai nước để từ đó trao đổi những biện phápnhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên trong thờigian tới, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất,toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bìnhđẳng và cùng có lợi, không nhằm chống lại nước thứ ba.
Trên tinh thần đó, Bộ Quốc phòng hai nước đã nhất trí sẽ tích cực triểnkhai các hoạt động hợp tác theo nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác quốcphòng đã được ký kết. Hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp,các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác trong khắc phục hậu quả chiếntranh như rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, tìmkiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, tẩy rửa chất độc điôxin;tìm kiếm cứu nạn, quân y và các hoạt động nhân đạo với mục đích nhằmtăng cường hơn nữa sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tạo tiền đề thúc đẩyhợp tác một cách có hiệu quả, phù hợp với lợi ích của hai bên.
Phía HoaKỳ cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trongcác lĩnh vực như Cảnh sát biển, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã mời Đại tướng MartinE. Dempsey cùng phu nhânthăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Hai bên cũngđồng ý tiếp tục có những đóng góp và hợp tác chặt chẽ hơn nữa về nhữngvấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm tại các diễn đàn đa phương khuvực và quốc tế, nhất là trong cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng cácnước ASEAN mở rộng (ADMM+), nhằm đóng góp tích cực vào việc duy trì hòabình, ổn định, hợp tác vì sự phát triển của khu vực trong tình hình mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, Thượngtướng Đỗ Bá Tỵ cũng đã có dịp gặp và trao đổi với một số Thượng nghị sỹ,lãnh đạo các quân binh chủng của Hoa Kỳ và thăm một số đơn vị. Nhìnchung, hai bên đều hài lòng về kết quả của chuyến thăm này.
Về triển vọng quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ trongthời gian tới, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳhiện đang có những bước phát triển ổn định trong khuôn khổ “Đối tác xâydựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫnnhau”, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước đồng thời đónggóp cho hòa bình, hợp tác khu vực và quốc tế.
Là một phần của mối quanhệ đó, trong những năm vừa qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-HoaKỳ cũng đã có những bước phát triển tích cực, thể hiện rõ nhất qua cácchuyến thăm ở cấp cao nhất của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.
Thượngtướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng nếu hai bên cùng nỗ lực xây dựng lòng tin chiếnlược thông qua những hành động, hợp tác cụ thể, tăng cường đối thoại đểhiểu nhau hơn, giải quyết thỏa đáng những khác biệt đang tồn tại giữahai nước, thì quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ, trong đó có quan hệ hợp tác quốcphòng, có nhiều cơ sở để tiếp tục phát triển trong thời gian tới./.