Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc
Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.
Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2025.
Việt Nam và Séc nhất trí đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác nghị viện, kinh tế, giáo dục, quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh vai trò cộng đồng người Việt trong việc gắn kết hai nước.
Theo thống kê, Việt Nam đã đón gần 26.000 lượt khách từ Séc trong năm 2024 và trong 5 tháng đầu năm nay, con số này đã đạt 16.000 lượt, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam” không chỉ là một buổi trình diễn nghệ thuật, mà còn là chiếc cầu nối giữa hai nền văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai.
Việt Nam và Cộng hòa Séc đã có bước tiến quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học thông qua Hội nghị bàn tròn được tổ chức tại thủ đô Praha vào chiều ngày 6/6.
Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định một trong những trọng tâm của quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc là tăng cường kết nối địa phương và giao lưu nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Petr Fiala nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Séc lên Đối tác chiến lược và sớm xây dựng Chương trình hành động để đưa quan hệ này đi vào chiều sâu.
Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Séc và châu Âu luôn đồng hành góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.
Trải qua gần 75 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã không ngừng được củng cố và phát triển, đạt được nhiều thành tựu tích cực.
Phó Chủ tịch nước khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Séc đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng-phát triển đất nước, luôn hướng về quê hương.
Chuyến thăm Cộng hòa Séc sắp tới của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân góp phần tạo xung lực mới đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Séc lên tầm cao mới.
Đại sứ Dương Hoài Nam cùng đoàn công tác có chuyến làm việc với lãnh đạo thành phố Chrastava, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm và gặp gỡ các thiếu sinh quân Việt Nam vào tháng 7/1957.
Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Katerina Sequensova ghi nhận tiềm năng hợp tác kinh tế của hai bên còn rất lớn, trong đó hai nền kinh tế có thể bổ sung cho nhau.
Trên cương vị Chủ tịch luân phiên của ACP, Đại sứ Việt Nam đề xuất một số sáng kiến nhằm triển khai các hoạt động của Ủy ban trong 6 tháng cuối năm 2024 như Lễ kỷ niệm 57 năm thành lập ASEAN (8/8)...
Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Tại gian hàng Việt Nam, bạn bè quốc tế và du khách đã bày tỏ ấn tượng với những chiếc nón lá in cờ Việt Nam, thưởng thức các món ăn truyền thống như nem rán, bánh bao, chè sen…