Việt Nam đề cao tôn trọng, thực thi Công ước Cấm vũ khí hóa học

Đại sứ Phạm Hải Anh tái khẳng định lập trường của Việt Nam trong việc lên án hành vi sử dụng vũ khí hóa học và nhấn mạnh việc cần tôn trọng và thực thi đầy đủ Công ước Cấm Vũ khí hóa học.
Việt Nam đề cao tôn trọng, thực thi Công ước Cấm vũ khí hóa học ảnh 1Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 4/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 2118 (năm 2013) liên quan đến vấn đề vũ khí hóa học tại Syria. Tại đây, Việt Nam đã nhấn mạnh các nước cần tôn trọng và thực thi đầy đủ Công ước Cấm vũ khí hóa học.

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Đại diện cao cấp về các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu đã cập nhật tình hình trên cơ sở Báo cáo tháng của Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Bà Nakamitsu cho biết hầu hết hoạt động thực địa của Ban Thư ký OPCW tại Syria vẫn tiếp tục phải tạm hoãn do ảnh hưởng của các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trong giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến khai báo ban đầu của Syria theo quy định của Công ước Cấm Vũ khí hóa học (CWC), Ban Thư ký OPCW và Syria đang tiếp tục trao đổi tìm giải pháp đẩy nhanh quá trình này.

[Việt Nam khẳng định lập trường lên án sử dụng vũ khí hóa học]

Hai bên đang thu xếp tiến hành tham vấn lần thứ 25 trong nửa cuối tháng 10/2021 và trao đổi để thu xếp cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Người đứng đầu Cơ quan đầu mối quốc gia về CWC của Syria và Tổng Giám đốc OPCW.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ lo ngại về các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria và kêu gọi tăng cường hợp tác ngăn ngừa hành vi này.

Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác kỹ thuật giữa Ban Thư ký OPCW và Syria nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng, hướng tới việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC) và Nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định lập trường của Việt Nam trong việc lên án hành vi sử dụng vũ khí hóa học và nhấn mạnh việc cần tôn trọng và thực thi đầy đủ Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC).

Đại sứ Phạm Hải Anh đề cao vai trò của tham vấn kỹ thuật giữa Syria và Ban Thư ký OPCW nhằm sớm giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan tới khai báo ban đầu nhằm sớm tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề vũ khí hoá học tại Syria phù hợp với Nghị quyết 2118.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác mang tính xây dựng và sự thống nhất của cộng đồng quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục