Việt Nam-Israel hợp tác về đào tạo cán bộ công chức

Bộ Nội vụ đã ký thỏa thuận hợp tác với tổ chức giáo dục IDC Herzliya của Israel về đào tạo cán bộ công chức.
Việt Nam-Israel hợp tác về đào tạo cán bộ công chức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Israel từ ngày 28-31/12, phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã ký thỏa thuận hợp tác với tổ chức giáo dục IDC Herzliya của Israel về đào tạo cán bộ công chức cho Việt Nam.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình do Tổng thống Israel Shimon Peres đề xuất nhân chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2011.

Sáng kiến của Tổng thống Peres nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các quan chức chính phủ trong các lĩnh vực công nghệ và doanh nghiệp.

Tại buổi tiếp đoàn nhân chuyến thăm Israel lần này, Tổng thống Peres đã tái khẳng định mong muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệp của Israel cũng như trợ giúp Việt Nam về khoa học và công nghệ. Tổng thống Israel bày tỏ mong muốn tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nhân lực cho Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ giữa hai bên.

Sau các cuộc gặp và tiếp xúc với lãnh đạo nhà nước và tổ chức Israel, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết Israel rất có thiện chí trong việc chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã đạt được một số thành công nhất định, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, khoa học công nghệ. Israel có thế mạnh trong ứng dụng khoa học công nghệ, tài chính, xây dựng chính phủ điện tử hay kỹ năng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức.

Trước đó, từ ngày 15/11 đến 7/12, 15 cán bộ và công chức thuộc một số bộ ngành và địa phương của Việt Nam đã tham gia khóa học đầu tiên về bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong khuôn khổ chương trình nói trên.

Hiệu trưởng trường IDC Herzliya, giáo sư Rafi Melnick, đánh giá khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo, cải cách và thúc đẩy công nghệ trong chính phủ điện tử này đã đạt thành công lớn.

Giáo sư Melnick bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục chương trình với sự tham gia của các chuyên gia và nhà nghiên cứu hàng đầu của Israel trong các lĩnh vực, như cải cách chính sách công, chính phủ điện tử, an ninh mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục