Đại sứ Na Uy tại Việt Nam chia sẻ hội thảo kỹ thuật cấp cao “Hỗ trợ hành trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam” khẳng định lại cam kết của Na Uy trong việc hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm chính thức Vương quốc Đan Mạch và Vương quốc Na Uy của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Phó Chủ tịch nước đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam-Na Uy thời gian qua phát triển rất tích cực và nhấn mạnh hai bên cần duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao để gia tăng tin cậy chính trị.
Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước đến Na Uy sẽ tạo xung lực mới làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương và đa phương giữa hai nước, gia tăng hiệu quả hợp tác và hiện thực hóa các tiềm năng...
Na Uy và Việt Nam đã hợp tác trong lĩnh vực thủy sản gần 40 năm, hiện có hơn 10 DN Na Uy đang hoạt động tại Việt Nam về phát triển con giống, nuôi biển công nghiệp, thức ăn cho cá, chế biến cá hồi.
Tiếp Quốc vụ khanh Ngoại giao Na Uy, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị nỗ lực đẩy nhanh quá trình đàm phán FTA giữa Việt Nam và khối EFTA (gồm 4 nước Iceland, Lichestein, Na Uy, và Thụy Sĩ).
Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Na Uy thông qua việc tạo điều kiện và thu hút các doanh nghiệp Na Uy đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.
Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy, việc Việt Nam tham gia vào FTA, EVFTA và một số các hiệp định khác, đã tác động tích cực đến trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Na Uy.
Na Uy là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 50 năm qua (25/11/1971- 25/11/2021), quan hệ hai nước Việt Nam-Na Uy phát triển ngày càng khăng khít.
Cách đây tròn 50 năm, ngày 25/11/1971, Việt Nam và Na Uy chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 50 năm qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Na Uy tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như vận tải biển, đóng tàu, khí đốt, năng lượng tái tạo và nuôi trồng thủy sản.
Việt Nam-Na Uy nhất trí tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, khoa học biển, thủy đạc, dầu khí.
Buổi thuyết trình phản ánh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và Na Uy đối với chủ nghĩa đa phương nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều thay đổi.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Na Uy chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nỗ lực phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác bảo hộ công dân.
12 tổ chức, công ty của Na Uy chia sẻ về những kinh nghiệm, giải pháp phát triển ngành công nghiệp nuôi biển và chế biến thủy sản tại Hôi nghị về Kinh tế Đại dương xanh ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trưởng đoàn Nghị viện Na Uy cho rằng tiềm năng phát triển hợp tác với Việt Nam còn rất lớn và sẽ đề xuất các cuộc tiếp xúc bên lề Đại hội đồng AIPA 41 để bàn cụ thể về các vấn đề hợp tác giữa hai bên.
Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy sử dụng có hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo trong nước, cải thiện cơ cấu nguồn điện, giảm nhẹ biến đổi khí hậu...
Sáng 29/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nga, Na Uy và Thụy Điển.