Quan hệ Việt Nam-Na Uy phát triển tốt đẹp

Hơn 50 năm kể từ khi thiết lập Quan hệ Ngoại giao (1971-2023), quan hệ Việt Nam-Na Uy phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

ttxvn_quan_he_viet_nam_-_na_uy_phat_trien_tot_dep_1.jpg

Từ ngày 20-25/11/2023, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Vương quốc Đan Mạch và Vương quốc Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Vương quốc Na Uy Jonas Gahr Store.

Hơn 50 năm kể từ khi thiết lập Quan hệ Ngoại giao (1971-2023), quan hệ Việt Nam-Na Uy phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Về chính trị-ngoại giao, Việt Nam và Na Uy duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là trong các vấn đề như: biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế đại dương, giảm các thái biển...

Hợp tác trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa-giáo dục, xây dựng, lao động, thể thao, du lịch... ngày càng được hai nước thúc đẩy và mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục