Việt Nam nhất quán về bảo vệ quyền con người

Theo Đại sứ Lê Hoài Trung, bảo đảm quyền con người là chính sách nhất quán được thể hiện về mặt luật pháp cũng như cơ chế thực hiện.
Ngày 2/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Cao ủy về quyền con người củaLiên hợp quốc tổ chức Hội nghị tham khảo ý kiến các nước thành viên Liên hợpquốc và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy Hệ thống công ước quốc tế về quyền conngười.

Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liênhợp quốc, tham gia và chủ trì phiên thảo luận đầu tiên của hội nghị.

Đại sứ Lê Hoài Trung cho biết đối với Việt Nam, bảo đảm quyền con người là chínhsách nhất quán đã được thể hiện về mặt luật pháp cũng như các cơ chế thực hiện.

Việt Nam tham gia hầu hết các công ước về quyền con người như quyền dân sự chínhtrị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phụ nữ, trẻ em... Đây là cơ sở để Việt Nam xâydựng luật pháp và cơ chế thực hiện với sự tham gia của Nhà nước, toàn dân và cáctổ chức xã hội. Việc tham gia hội nghị lần này của Việt Nam thể hiện chính sáchnhất quán nhằm bảo đảm quyền con người và cam kết của Việt Nam trong việc thựchiện các nghĩa vụ quốc tế và đóng góp vào các hợp tác quốc tế trong lĩnh vựcquyền con người.

Hội nghị tham khảo ý kiến các nước thành viên Liên hợp quốc và các tổ chức quốctế diễn ra trong hai ngày 2-3/4 này nằm trong khuôn khổ quá trình tham khảo ýkiến của Cao ủy về Quyền con người của Liên hợp quốc. Đây là hội nghị tham khảoý kiến đóng góp cuối cùng của Cao ủy về Quyền con người của Liên hợp quốc trướckhi tổng hợp ý kiến của các bên liên quan, sau đó xây dựng báo cáo trình Đại Hộiđồng Liên hợp quốc và dự kiến công bố vào tháng 6/2012.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch khóa 66 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông NassirAbdulaziz Al-Nasser; Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon; Cao ủy phụ tráchQuyền Con người của Liên hợp quốc Navi Pillay; đại diện các nước thành viên Liênhợp quốc; các thành viên thuộc hệ thống các cơ quan công ước quốc tế về nhânquyền và các tổ chức khác ở trong và ngoài Liên hợp quốc.

Trong diễn văn khai mạc, Cao ủy phụ trách Quyền Con người của Liên hợp quốc bàNavi Pillay cho biết hội nghị lần này của Liên hợp quốc nhằm lấy ý kiến của cácnước và các tổ chức quốc tế để nâng cao hiệu quả các công ước quốc tế về quyềncon người tại các quốc gia và trên thế giới.

Hội nghị sẽ nghe các báo cáo và tập trung thảo luận 5 vấn đề quan trọng: huyđộng và sử dụng các nguồn hiệu quả để thực hiện các công ước quốc tế về quyềncon người; đẩy mạnh chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan công ước vềquyền con người; đẩy mạnh công tác chuẩn bị báo cáo của các nước và đối thoạigiữa các nước và các cơ quan công ước; tăng cường phối hợp các biện pháp hoạtđộng của các cơ quan công ước; áp dụng nhiều biện pháp cụ thể để tiến hành đốithoại mang tính chất xây dựng hơn nữa.

Hệ thống các cơ quan công ước nhân quyền quốc tế là một trong những cơ chế hiệuquả của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Theo quyđịnh, các quốc gia có nghĩa vụ nộp báo cáo định kỳ về việc thực hiện các côngước mà quốc gia đó là thành viên, và các cơ quan công ước sẽ đánh giá việc thựchiện và đưa ra các khuyến nghị đối với các quốc gia.

Sự phát triển của hệ thống công ước trong 10 năm qua đã mang đến nhiều tháchthức về khối lượng công việc và yêu cầu về nhân lực và ngân sách. Đây là kết quảcủa việc thông qua các công ước mới, dẫn đến việc thành lập các cơ quan công ướcmới; việc mở rộng các chức năng của cơ quan công ước, sự gia tăng về số lượngcác nước thông qua các công ước và các nghị định thư, dẫn đến sự gia tăng vềkhối lượng công việc, cụ thể là số lượng các báo cáo, các kháng thư mà các cơquan này phải xem xét. Số lượng các nước phê chuẩn công ước tăng cũng dẫn đếnviệc phải tăng số lượng các thành viên của cơ quan công ước liên quan.

Những thách thức này đã dẫn đến yêu cầu cần phải cải tổ hệ thống các cơ quancông ước nhằm đảm bảo các cơ quan này có thể tiếp tục triển khai các chức năngcủa mình một cách hiệu quả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổ chức chính quyền địa phương cần xem xét thận trọng

Tổ chức chính quyền địa phương cần xem xét thận trọng

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu lại quy định ở Điều 2 về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính theo hướng phải đổi mới tổ chức chính quyền ở đô thị để thúc đẩy phát triển.