Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tòa án

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Yang Sung-tae.
Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tòa án ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Toà án Tối cao Hàn Quốc ông Yang Sung Tae đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Yang Sung-tae.

Chào mừng Ngài Chánh án cùng Đoàn cán bộ cấp cao Tòa án tối cao Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đối với công cuộc đổi mới, phát triển của Việt Nam, trong đó có hoạt động đổi mới, phát triển về pháp luật và tư pháp.

Phó Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Tòa án tối cao Hàn Quốc đối với sự phát triển của Học viện Tòa án và xúc tiến, triển khai Dự án “Tăng cường năng lực Trường cán bộ Tòa án” (nay là Học viện Tòa án).

Qua đó đã góp phần trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo tư pháp, tăng cường năng lực đội ngũ thẩm phán, cán bộ Tòa án, phục vụ kịp thời các nhu cầu cải cách, phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh mới.

Trong bối cảnh nền tư pháp và pháp luật Việt Nam đang có những cải cách sâu rộng, Phó Thủ tướng cho rằng những kinh nghiệm của Tòa án tối cao Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng, phát triển mô hình tố tụng điện tử, thành lập và phát triển Tòa án sáng chế, Tòa án gia đình và người chưa thành niên, tăng cường tranh tụng tại phiên tòa... là những kinh nghiệm quý mà Việt Nam cần nghiên cứu và học hỏi.

Phó Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với việc tiếp tục xây dựng và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cùng các đối tác Hàn Quốc (Tòa án tối cao Hàn Quốc và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc - KOICA); đồng thời nhấn mạnh,Tòa án án nhân dân tối cao và KOICA sớm xây dựng và triển khai Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” làm tiền đề cho việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực cải cách, phát triển tư pháp và pháp luật.

Chánh án Yang Sung-tae bày tỏ vinh dự là Chánh án tòa án tối cao đầu tiên của Hàn Quốc đến thăm Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Vì vậy, chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa, góp phần khẳng định và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước nói riêng và giữa Chính phủ và nhân dân hai nước nói chung.

Chánh án Yang Sung-tae mong muốn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án tối cao Hàn Quốc và Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, cũng như Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” mà hai bên đang triển khai.​

[Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc]

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Yang Sung-tae.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình cho rằng, chuyến thăm chính thức của Đoàn cán bộ cấp cao Tòa án tối cao Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh Việt Nam - Hàn Quốc đang có những hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Việt Nam - Hàn Quốc có mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác về tư pháp cũng được đẩy mạnh phát triển. Hai nước đã ký với nhau nhiều hiệp định về hợp tác tư pháp. Tòa án hai nước có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và được đẩy mạnh phát triển trong thời gian qua bằng nhiều chương trình, hoạt động như: ký Biên bản ghi nhớ về trao đổi và hợp tác tư pháp; trao đổi các đoàn công tác để hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán…

Tại hội đàm, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ một số nhiệm vụ trọng tâm công tác mà Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện: Phát triển án lệ; đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa; ứng dụng công nghệ thông tin… Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng, Tòa án tối cao Hàn Quốc có rất nhiều kinh nghiệm trong những lĩnh vực trên và mong muốn được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Yang Sung-tae cảm ơn sự đón tiếp trọng trị và những tình cảm tốt đẹp mà cá nhân Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng như Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam dành cho Đoàn. Chánh án Yang Sung-tae nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Hàn Quốc là mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp và được hai bên củng cố, bồi đắp, phát triển lên một tầm cao mới.

Trao đổi tại hội đàm, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Tòa án hai nước, được thể hiện sinh động, thiết thực trên các nội dung như: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án; nâng cao năng lực cho đội ngũ Thẩm phán…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục