Bước tiến bộ về Bảo hiểm Xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước về lao động nói chung và lĩnh vực bảo hiểm nói riêng.
Rất nhiều người trong Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc, người dân Hàn Quốc và khách quốc tế đã có dịp được chia vui cùng với người dân Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại của đất nước.
Chuyên gia Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol có ý nghĩa rất lớn, cho thấy vị trí rất quan trọng của Việt Nam đối với quốc gia Đông Á.
Dù chỉ diễn ra trong một ngày nhưng chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết sum vầy rất có ý nghĩa với cộng đồng Việt bởi họ có thể cảm nhận được không khí ngày Tết quê hương ngay giữa thủ Seoul.
Triển lãm gồm 86 ảnh báo chí do các phóng viên của hãng thông tấn Yonhap và Thông tấn xã Việt Nam chụp, cùng các tư liệu đồ họa thể hiện lịch sử 30 năm quan hệ bang giao Hàn Quốc-Việt Nam.
Hai nước sẽ thảo luận để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc đang cản trở thông thương hàng hóa và hoạt động đi lại giữa hai nước; thể chế hóa các quy định về các vấn đề mà chính phủ hai bên đã nhất trí.
Trên cương vị Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam từ năm 2016-2018, ông Lee Hyuk đã tích cực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất giữa hai nước như kinh tế, thương mại-đầu tư, khoa học kỹ thuật, lao động.
Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, Vietnam Airlines thông báo sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 5/3/2020.
Chị Lê Nguyễn Minh Phương hy vọng các hoạt động mình như thông dịch cho đoàn công tác cấp cao của Việt Nam, giảng dạy tiếng Việt... mà chị thực hiện sẽ góp phần kết nối quan hệ Việt-Hàn.
Chị em phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc luôn đoàn kết, phấn đấu trở thành người vợ hiền, dâu thảo, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam tại Xứ sở Kim chi.
Chào mừng ngày 30/4 và 1/5, hội Người Việt tại thành phố Asan của Hàn Quốc đã tổ chức giải bóng đá phong trào với sự tham gia của hàng trăm lao động và sinh viên.
Ba nội dung Việt Nam mong muốn hợp tác với phía Hàn Quốc là đào tạo cấp chứng chỉ nghề y, xây dựng cơ chế tài chính đối với ngành y tế trong đó có bảo hiểm y tế và nâng cao sức khỏe người dân.