Việt Nam và Hàn Quốc ký thỏa thuận triển khai Hiệp định về Bảo hiểm Xã hội

Bước tiến bộ về Bảo hiểm Xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước về lao động nói chung và lĩnh vực bảo hiểm nói riêng.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ký Thỏa thuận Triển khai Hiệp định Liên Chính phủ về Bảo hiểm Xã hội. (Nguồn: Dân Trí)
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ký Thỏa thuận Triển khai Hiệp định Liên Chính phủ về Bảo hiểm Xã hội. (Nguồn: Dân Trí)

Ngày 8/12, tại Trụ sở Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc (MOHW) ở thành phố Sejong, bà Kim Hyejin thừa ủy quyền Bộ trưởng MOHW đã gặp gỡ, làm việc với Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA) Nguyễn Bá Hoan.

Hai bên đã ký Thỏa thuận Triển khai Hiệp định Liên Chính phủ về Bảo hiểm Xã hội.

Trong buổi làm việc, Đoàn Đại biểu MOHW và MOLISA đã thảo luận về tình hình công tác bảo hiểm xã hội của từng nước, đánh giá thuận lợi, khó khăn, cũng như những tiềm năng về quan hệ hợp tác thời gian tới.

Bước tiến bộ về Bảo hiểm Xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước về lao động nói chung và lĩnh vực bảo hiểm nói riêng.

Với đặc thù hai nước có số lượng người lao động di chuyển qua lại làm việc lớn, Hiệp định Bảo hiểm Xã hội Việt-Hàn hứa hẹn sẽ tối ưu hóa quyền lợi cho người lao động của mỗi nước.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2024, người lao động Việt Nam và Hàn Quốc khi làm việc trên lãnh thổ hai nước sẽ không phải đóng song trùng bảo hiểm xã hội.

Thỏa thuận triển khai Hiệp định Bảo hiểm Xã hội Việt-Hàn được ký kết sẽ tạo điều kiện cho hoạt động phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực thi của hai nước, giúp tăng cường công tác quản lý lao động thuận lợi và hiệu quả hơn.

Việc Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng sẽ góp phần thực hiện đầy đủ thỏa thuận giữa hai nước khi triển khai Hiệp định, từ đó giúp cho người lao động được ghi nhận thời gian tham gia bảo hiểm ở cả hai nước, có cơ hội được hưởng lương hưu ở cả Hàn Quốc và Việt Nam, từ đó gia tăng phúc lợi cho người lao động hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong hơn 30 năm qua kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là hai nước đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau từ năm 2022.

Để đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai Hiệp định Bảo hiểm Xã hội hai nước, nâng cao chất lượng công tác quản lý lao động, chia sẻ thông tin và thực hiện các chính sách, chế độ đảm bảo quyền lợi cho lao động hai nước theo Hiệp định đã ký kết, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong các giai đoạn tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục