Việt Nam và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm lập hiến

Các đại biểu Quốc hội, chuyên gia Việt Nam và quốc tế đã có cuộc hội thảo quốc tế tại Hà Nội, ngày 28/2, nhằm chia sẻ kinh nghiệm lập hiến.
“Tổ chức quyền lực nhà nước-Kinh nghiệm từ Hiếnpháp một số nước” là chủ đề cuộc hội thảo quốc tế do Văn phòng Quốc hộiphối hợp với Viện Konrad Adenauer của Cộng hòa Liên bang Đức (KAS) tổchức ngày 28/2 tại Hà Nội.

Mục tiêu của hội thảo là tạo diễn đàn để cácchuyên gia quốc tế đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Singapore,Campuchia, Philippines và các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia Việt Namtrao đổi, thảo luận về kinh nghiệm quốc tế trong việc tổ chức quyền lựcnhà nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốchội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam làmột Hiến pháp thành công xét trên nhiều phương diện, đã góp phần quantrọng trong việc đưa công cuộc đổi mới ở Việt Nam đạt được những thànhtựu to lớn, kinh tế tăng trưởng nhanh và được bạn bè quốc tế đánh giácao, đời sống của người dân ngày càng được ấm no hạnh phúc.

Phó Chủ tịchQuốc hội cho rằng, Hiến pháp năm 1992 được ban hành trong thời kỳ đầuđổi mới, đến nay, đất nước đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh quốc tếđang có những diễn biến to lớn và sâu sắc. Do đó, việc nghiên cứu, sửađổi, bổ sung Hiến pháp 1992 cho phù hợp với tình hình mới là một trongnhững nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ở lần sửa đổi này, trên cơ sở các chủ trương, đường lối củaĐảng, Quốc hội đã xác định 7 nhóm vấn đề cần tập trung nghiên cứu sửađổi, trong số đó việc nghiên cứu, sửa đổi những nội dung liên quan đếntổ chức bộ máy Nhà nước là một trong những vấn đề trọng tâm.

Phó Chủtịch Quốc hội nêu rõ nhiệm vụ của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm1992 là cần phải làm rõ việc tổ chức bộ máy nhà nước phù hợp với điềukiện, bối cảnh ở Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thốngnhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việcthực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc sửa đổi Hiếnpháp không chỉ nhằm hoàn thiện vị trí, chức năng của mỗi loại thiết chếtrong bộ máy Nhà nước, mà còn phải hoàn thiện cơ chế phân công, phốihợp, kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lựcNhà nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong quátrình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân vàvì dân ở Việt Nam, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước là một vấn đềvừa cơ bản, vừa cấp bách, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máynhà nước, bảo đảm và tôn trọng các quyền tự do của người dân, là nhữngnền tảng góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Mặt khácViệt Nam đang đứng trước một bối cảnh mới của quá trình hội nhập quốctế, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi mới cũng có không ít thách thức.

Một trong những thách thức lớn nhất là nâng cao năng lực quản trị quốcgia, năng lực ban hành chính sách để góp phần tạo lợi thế cạnh tranh vớinhững quốc gia khác. Đứng trước những yêu cầu đòi hỏi đó, việc nghiêncứu kỹ mô hình tổ chức quyền lực nhà nước của các nước trên thế giới làmột hoạt động mang ý nghĩa quan trọng và thiết thực.

Những kinh nghiệmquý báu, đa dạng từ những mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trên thếgiới sẽ là nguồn thông tin tham khảo hữu ích đối với Việt Nam trong việcxây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước phù hợp với điều kiện,hoàn cảnh đất nước trong thời kỳ mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia luật pháp quốc tế đã chia sẻ một sốkinh nghiệm về: những đặc trưng của cơ chế kiểm soát và phân chia quyềnlực ở châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức; so sánh cơ chế kiểm soát vàphân chia quyền lực ở các nước châu Á; vấn đề kiểm soát quyền lực Nhànước trong mô hình Tổng thống từ kinh nghiệm của Philippines; vai tròcủa Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc trong việc kiểm soát quyền lực; kinhnghiệm thực hiện Hiến pháp của Campuchia qua 18 năm.. ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp

Sáng 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7-12/9/2026, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar năm 2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cộng hưởng nguồn lực, mở rộng không gian hợp tác

Các hoạt động đối ngoại được trải rộng trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cho thấy tinh thần “cộng hưởng” đang được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực, từng đối tác và từng hoạt động hợp tác.

Bà Stéphanie Đỗ (thứ 5 từ trái sang) trong buổi làm việc vào tháng 8/2026 với các sở ngành của TP Hồ CHí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam-Pháp: Từ hợp tác đến cùng kiến tạo

Việt Nam-Pháp có nhiều lợi ích tương đồng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi năng lượng, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ số, quốc phòng và an ninh.