VN đăng cai AFF Cup

Việt Nam và Singapore đồng đăng cai AFF Cup 2014

Chiều 3/4, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định chọn Việt Nam và Singapore làm chủ nhà của giải AFF Suzuki Cup 2014.
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định chọn Việt Nam và Singapore làm chủ nhà giải vô địch bóng đá khu vực, AFF Suzuki Cup 2014.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tại Maylaysia vào chiều hôm nay 3/4.

Theo kế hoạch, các trận đấu diễn ra trên đất của nhà đương kim vô địch Singapore, sẽ diễn ra trên sân trung tâm, dự kiến sẽ xây dựng xong vào tháng 12 năm nay.

Các trận đấu vòng bảng tại Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình - nơi đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup vào năm 2008, sau khi đánh bại Thái Lan.

Trong lịch sử AFF Suzuki Cup (tiền thân là Tiger Cup), Singapore đã từng 3 lần đăng cai vào các năm 1996, 2002 và 2007, đồng thời cũng là đội giữ kỷ lục 4 lần đăng quang. Việt Nam cũng đã từng 3 lần đăng cai giải đấu này vào các năm 1998, 2004 và 2010 và đã 1 lần đăng quang.

AFF Suzuki Cup được tổ chức 2 năm một lần, với sự tham dự của 8 đội được chia thành 2 bảng, để tranh chấp 2 vé vào bán kết.

Từ vòng bán kết trở đi, giải sẽ được tổ chức theo thể thức sân nhà-sân khách trên sân của các đội liên quan./.

Anh Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục