Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hainước Việt Nam và Tây Ban Nha (23/5/1977-23/5/2012), Đại sứ Việt Namtại Tây Ban Nha Trương Triều Dương đã có bài trả lời phỏng vấn tờ ElMundo Financiero (Thế giới Tài chính-Tây Ban Nha) về mối quan hệ songphương trong thời gian gần đây.
Theo Đại sứ Trương TriềuDương, kể từ khi Việt Nam và Tây Ban Nha chính thức thiết lập quan hệngoại giao, hai nước luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác song phương, đặcbiệt là trong thời gian gần đây mối quan hệ này ngày càng được củng cốvà phát triển tích cực theo hướng đi vào chiều sâu và đa dạng hơn.
Hainước đã chính thức thiết lập quan hệ "đối tác chiến lược hướng tới tươnglai” và ký kết “Chương trình hành động chung” nhằm xác định khuôn khổmối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong chuyến thăm Tây Ban Nha của Chủtịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 12/2009, đồng thời bày tỏ hy vọngtrong tương lai, quan hệ mọi mặt giữa hai nước sẽ phát triển tích cựchơn nữa, đáp ứng mong mỏi của Chính phủ và nhân dân hai nước.
Đại sứ Trương Triều Dương cho biết Việt Nam luôn coi Tây Ban Nhalà một trong những cửa ngõ quan trọng để Việt Nam tiếp cận với toàn bộLiên minh châu Âu (EU), đối tác kinh tế-thương mại quan trọng hàng đầucủa Việt Nam. Ông cho biết hiện Tây Ban Nha đứng thứ tư về tổng lượngthương mại trong số 27 thành viên EU có quan hệ thương mại với Việt Nam,đồng thời nhấn mạnh Tây Ban Nha hiện coi Việt Nam là đối tác ưu tiênphát triển quan hệ ở châu Á-Thái Bình Dương và luôn phấn đấu cho việctăng cường và mở rộng mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trêncơ sở lâu dài và cùng có lợi.
Đại sứ Trương TriềuDương cũng đã giới thiệu với độc giả Tây Ban Nha về môi trường chính trịxã hội, cũng như tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong nhữngnăm qua và nhấn mạnh, mặc dù từng bị chiến tranh kéo dài tàn phá nặngnề, từ một nền kinh tế kém phát triển và có thu nhập thấp, nhưng ViệtNam đã tận dụng mọi thời cơ để vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhấtlà những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tếkhu vực và toàn cầu, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọngcả về kinh tế và chính trị-xã hội.
Ông cũng nêu bậtnhững thành tựu kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòngvà đối ngoại của Việt Nam trong hơn 10 năm qua; đặc biệt, Việt Nam đã trởthành một trong những quốc gia được Liên hợp quốc coi là kiểu mẫu trongcông cuộc xóa đói giảm nghèo. Việt Nam đã nỗ lực biến các thách thứcthành cơ hội, vì thế, trong bối cảnh của suy thoái kinh tế và khủnghoảng tài chính-tiền tệ khu vực và toàn cầu, kinh tế Việt Nam, mặc dùcó phát triển chậm lại, nhưng vẫn đạt ở mức cao. Việt Nam tiếp tục thuhút được đầu tư nước ngoài, đặc biệt nguồn vốn từ các nước và khu vựccũng gặp khủng hoảng như Mỹ, Nhật Bản, EU trong đó có Tây Ban Nha đềutăng.
Trong lời dẫn cho bài phỏng vấn trên, báo El MundoFinanciero đã giới thiệu Việt Nam là đất nước đứng thứ 2 tại khu vựcchâu Á và đứng đầu tại khu vực Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng kinh tếvới tỷ lệ trung bình 8%/năm, đồng thời cho biết theo tổ chức GoldmanSachs, Việt Nam đã đứng trong nhóm “11 nước tiếp theo” cócơ hội đầu tư và kinh tế tốt./.
(TTXVN)