Tại hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực sản xuất, logistics, tài chính, bán lẻ cùng thảo luận về chiến lược ESG và cơ hội Phát triển Xanh.
Hoạt động nhằm thể hiện sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Giờ Trái đất nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng thông qua việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp tắt thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút.
Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, hoạt động trồng cây "vì một Việt Nam xanh" hiện nay cho các thế hệ hôm nay và mai sau cũng chính là sửa chữa, khắc phục những sai lầm trong ứng xử với tự nhiên.
200 cây thông non, có chiều cao từ 1,5-2m đã được trồng tại khu vực gần Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, qua truyền đi thông điệp về một “Giấc mơ đại ngàn” vì một Việt Nam xanh.
Thủ tướng đánh giá Tuyên Quang là tỉnh miền núi, có nhiều lợi thế về phát triển lâm nghiệp, là địa phương tiêu biểu trong công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.
3 phim ngắn giành giải A Liên hoan phim môi trường toàn quốc gồm phim khoa học “Một giải pháp chống xói lở bờ biển," phim tài liệu “Kvey tới vùng Bậc Rây” và phim hoạt hình “Bí mật của những đứa trẻ."
Vượt qua hơn 100 tác phẩm gửi tham dự Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6, phim phóng sự “Khi cò ốc trở về” đã giành giải thưởng cao nhất của chương trình.