Việt Nam–Ethiopia tăng cường hợp tác nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam và người đồng cấp Ethiopia hội đàm đưa ra các đề xuất tăng cường hợp tác trong thời gian tới.
Tại cuộc hội đàm sáng 22/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Thu tuyên bố Việt Nam cam kết thúc đẩy hợp tác song phương giữa với Ethiopia.

Trong buổi tọa đàm, Bà Nguyễn Thị Xuân Thu và Ông Wondirad Madefero, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ethiopia đã cùng nhau đưa ra các đề xuất để tăng cường hợp tác trong thời gian tới như trao đổi các đoàn chuyên gia để tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác cụ thể; hai bên cùng nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của bên thứ ba như Tổ chức Nông Lương Liên  hợp quốc (FAO) và các tổ chức quốc tế khác nhằm thúc đẩy hợp tác hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Thu cho biết Việt Nam mong muốn hợp tác với Ethiopia trong một số lĩnh vực như trồng lúa, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản. Ngoài ra, cũng có thể hỗ trợ, tư vấn để Ethiopia cải cách chính về nông nghiệp.

Ông Wondirad Madefero đã bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như công tác khuyến nông, xuất khẩu nông sản khi Việt Nam gia nhập WTO, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại buổi hội đàm, Bà Thu cũng khẳng định, Việt Nam từ một nước nhập khẩu lương thực, đến nay đã xuất khẩu lương thực và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác, để có được thành công trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã thay đổi các chính sách về nông nghiệp.

Việt Nam vả Ethiopia đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai quốc gian hiện vẫn còn rất hạn chế. Về thương mại, Việt Nam xuất sang Ethiopia chủ yếu những mặt hàng giày dép, dệt may, gạo, hải sản, sản phẩm chất dẻo, càphê, hạt tiêu và nhập từ Ethiopia chủ yếu là gỗ, bông và các sản phẩm gỗ./.

Ngọc Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục