
Ngắm nhìn vải thiều Bắc Giang đỏ mọng trong vụ thu hoạch
Vụ vải năm 2025, tỉnh Bắc Giang có hơn 29.800ha, sản lượng ước đạt 173.300 tấn trong đó vải chính vụ ước khoảng hơn 113.300 tấn, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.
Vụ vải năm 2025, tỉnh Bắc Giang có hơn 29.800ha, sản lượng ước đạt 173.300 tấn trong đó vải chính vụ ước khoảng hơn 113.300 tấn, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.
Do thời tiết khá thuận lợi, chuối cho buồng nhiều nải, trái to, có giá 7.000 đồng/nải chuối loại nhất, hoa chuối 7.000 đồng/kg - mức giá cao nhất từ trước tới nay nông dân bán được.
Hơn 20 năm qua đã có trên 1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Thành phố Hồ Chí Minh được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay đạt hơn 21.500 tỷ đồng.
Huyện Yên Bình có gần 200 cây bưởi Đại Minh có gắn nhãn truy xuất nguồn gốc thông minh, qua đó giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm.
Theo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Gia Lai không chú trọng tăng sản lượng càphê bằng cách mở rộng diện tích canh tác mà sẽ đi vào chế biến sâu, phát triển càphê đặc sản nhằm gia tăng giá trị.
Ngành dừa Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ là nguồn sinh kế cho hàng trăm nghìn nông hộ mà còn trở thành sản phẩm xuất khẩu tiềm năng với kim ngạch dự kiến đạt trên 1 tỷ USD vào năm nay.
Hiện nay, dừa Việt Nam đang trở thành mặt hàng xuất khẩu với giá trị cao. Khoảng một phần ba diện tích trồng dừa của Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn hữu cơ để xuất khẩu đi Trung Quốc, Mỹ và châu Âu.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn Lê Quang Toàn, gần 8.000 quả bưởi Soi Hà của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, được xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
Sản lượng sầu riêng Khánh Sơn năm nay ước đạt khoảng 17.000 tấn, tăng 2.000 tấn so với năm ngoái; giá trị thu về dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng và nhiều nhà vườn sẽ có lãi tiền tỷ sau khi trừ các chi phí.
Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật nên nhãn Hưng Yên vẫn có chất lượng cao và có giá ổn định hơn so với các năm trước.
Mặc dù diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam nhỏ nhưng vẫn có rất nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, giúp nâng tầm sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.
Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 3 được tổ chức trong 05 ngày vào quý 4/2024 tại Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Việc chuyển đổi sang trồng sầu riêng VietGAP là minh chứng cho sự nỗ lực đổi mới, nâng cao giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản của người dân Gia Lai, đặc biệt là cộng đồng người thiểu số Jrai.
Các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Tây Ninh sẽ góp phần nâng tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.
Với 120ha trồng chuối, mỗi tháng Hợp tác xã Vân Nam, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, đã cung cấp cho thị trường khoảng 30 tấn chuối sạch thu về gần 250 triệu đồng.
Hiện nay, các vùng trồng vải của Hải Dương đã có 198 mã vùng trồng và 21 mã cơ sở đóng gói vải thiều xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Australia, New Zealand, Thái Lan và Trung Quốc.
Từ ngày 25/5 đến 1/6 tới, người dân TP Hồ Chí Minh mua sắm tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra… sẽ được thưởng thức sản phẩm mận hậu Sơn La với giá khuyến mãi là 29.900 đồng/kg.
Thời gian qua, Đắk Nông chú trọng phát triển mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ càphê; hiện tỉnh có 25 HTX, doanh nghiệp sản xuất liên kết với diện tích gần 13.300ha, sản lượng gần 41.000 tấn.
Thực hiện cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Kiên Giang chú trọng phát triển HTX nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, khai thác tiềm năng lợi thế từng vùng.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường mới, tiềm năng gắn với củng cố, khai thác các thị trường truyền thống.