Virgil Van Dijk vẫn khiêm tốn dù Liverpool thắng 13 trận liên tiếp

Sau trận "vùi dập" Burnley 3 bàn không gỡ và là trận thắng thứ 13 liên tiếp của Liverpool tại Ngoại hạng Anh, trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk cho rằng Liverpool vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Virgil Van Dijk vẫn khiêm tốn dù Liverpool thắng 13 trận liên tiếp ảnh 1Virgil Van Dijk ăn mừng cùng Sadio Mane. (Ảnh: Reuters)

Liverpool đã hạ gục Burnley với 3 bàn không gỡ ngay trên sân khách Turf Moor, với các bàn thắng của Sadio Mane và Roberto Firmino cùng bàn đốt lưới nhà của Chris Wood.

Đây cũng là trận đầu tiên Liverpool giữ sạch lưới tại Premier League 2019-2020 tính đến nay, duy trì mạch chiến thắng liên tiếp kể từ đầu mùa. Đặc biệt hơn, đây còn là trận thắng thứ 13 liên tiếp của đội chủ sân Anfield tại giải đấu hàng đầu nước Anh (tính cả mùa giải trước), phá kỷ lục do Sir Kenny Dalglish lập được vào năm 1990.

Dù vừa lập kỷ lục chuỗi trận thắng liên tiếp tại Premier League, nhưng trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk cho rằng Liverpool vẫn cần  phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cầu thủ người Hà Lan chia sẻ: "Chiến thắng 13 trận liên tiếp là một thành tích đáng kể, nhưng thực sự thì chúng tôi vẫn như chưa giành được chiến thắng nào. Chúng tôi đã có một bước đột phá, song Liverpool vẫn cần phải cố gắng để có nhiều chiến thắng hơn".

[Van Dijk xuất sắc nhất năm, Barca, Juve vào 2 bảng tử thần]

Đội trưởng của Liverpool cho rằng đội bóng đang sở hữu một đội hình chất lượng, từ các cầu thủ đá chính đến băng ghế dự bị. Van Dijk cũng dành lời khen cho bộ 3 ở tuyến giữa gồm Fabinho, Gini Wijnaldum và Jordan Henderson.

Tờ Sky Sports đánh giá, dù Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn Burnley nhưng đội chủ sân Turf Moor không phải là một đối thủ dễ chơi. Việc Liverpool hạ gục Burnley tới 3 bàn không gỡ cho thấy đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh giành cúp vô địch Premier League mùa giải này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục