Virus A/H1N1 nguy hiểm hơn với phụ nữ có thai

Phụ nữ mang thai khi nhiễm bệnh có nguy cơ tử vong cao gấp bốn lần so với những người thường bị virus này tấn công.
HTML clipboard Phụ nữ mang thai cần được ưu tiên tiêm phòng vắcxin cúm A/H1N1 bởi khi nhiễm bệnh họ là đối tượng có nguy cơ tử vong cao gấp bốn lần so với những người thường bị virus này tấn công.
 
Báo chí Anh ngày 30/7 dẫn báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết chỉ trong vòng một tháng, từ tháng 4-5/2009, đã có 34 thai phụ ở Mỹ bị xác định nhiễm virus cúm A/H1N1.
 
Tỷ lệ phải vào bệnh viện điều trị trong nhóm phụ nữ mang thai là hơn 30%, cao gấp 4 lần so với nhóm người thường.

CDC khuyến cáo phụ nữ mang thai nếu phát hiện các triệu chứng nhiễm cúm A/H1N1 phải đến bệnh viện ngay để được điều trị và họ cần được tiêm phòng vắcxin chống cúm càng sớm càng tốt.

 
Tới nay đã có ít nhất hai phụ nữ mang thai ở Anh tử vong sau khi nhiễm virus cúm A/H1N1 và một người khác đang được điều trị khẩn cấp.

Bộ Y tế Anh đã ra thông báo hướng dẫn phòng chống cúm A/H1N1 cho phụ nữ mang thai, trong đó khuyến cáo họ nên đến bác sĩ ngay nếu có triệu chứng cúm, đồng thời sử dụng vắcxin như Relenza hay thuốc trị cúm Tamiflu.

 
Cơ quan Y tế Cộng đồng của Anh cho biết hai loại vắcxin và thuốc này khá an toàn cho phụ nữ mang thai hoặc bà mẹ nuôi con nhỏ.
 
Trước đó, các nghiên cứu khoa học ở Nhật Bản và Canada cũng cho biết hai loại vắcxin và thuốc nói trên không ảnh hưởng tới thai nhi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục