Các triệu chứng của bệnh dại và cách phòng tránh
Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vaccine phòng dại và/hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn.
Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vaccine phòng dại và/hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn.
Bé gái 11 tuổi ở Nghệ An mắc bệnh dại nguy kịch sau khi tiếp xúc với chó nuôi trong nhà. Trường hợp này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của bệnh dại và tầm quan trọng của việc tiêm phòng kịp thời.
Bệnh dại là bệnh nguy hiểm, khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% ở cả người và động vật, nguy hiểm là vậy nhưng, thực tế cho thấy người dân vẫn chủ quan với căn bệnh này.
Khoảng ba ngày trước khi nhập viện, ông B. đột ngột xuất hiện tình trạng kích thích, hoảng loạn, ăn uống kém, cảm giác nghẹn họng, sợ nước và sợ gió.
Bị mèo hoang cào vào bắp chân, vết thương nông, chảy máu ít nhưng bệnh nhân nam sinh năm 1989 không đi tiêm phòng vaccine ngừa dại và huyết thanh kháng dại.
Người nhà bệnh nhân cho biết bà Trần Thị B (sinh năm 1975) sống một mình nên không ai biết bà có bị chó, mèo hay động vật cắn hay không; không rõ tiền sử tiêm ngừa.