Vụ hổ chết hàng loạt ở Đồng Nai: 2 mẫu hổ chết dương tính với virus H5N1
Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương cho thấy 2 mẫu hổ (gồm máu, phủ tạng) được lấy ngày 22/9 cho kết quả dương tính với virus H5N1.
Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương cho thấy 2 mẫu hổ (gồm máu, phủ tạng) được lấy ngày 22/9 cho kết quả dương tính với virus H5N1.
Chủng cúm A H5N1 đã được phát hiện ở 23 loài động vật có vú, trong đó có chuột hươu, chuột nhà, thỏ đuôi bông sa mạc, chuột đồng cỏ, gấu mèo, chồn hôi sọc, cáo đỏ, sư tử núi, mèo rừng và gấu đen.
Bộ Y tế Campuchia vừa công bố phát hiện trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 là một bé gái 6 tuổi trú tại thôn Chamkar Leav, thuộc xã Prey Koki, huyện Chantrea, tỉnh Svay Rieng.
Nghiên cứu nhấn mạnh nguy cơ phơi nhiễm cúm gia cầm cao hơn đối với công nhân trang trại sữa và cần áp dụng rộng rãi hơn các thiết bị bảo hộ cá nhân như tấm che mặt, khẩu trang và kính bảo vệ mắt.
Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Australia báo cáo trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người và dịch cúm gia cầm tại một trang trại khác ở thị trấn Meredith cùng bang.
Trung tâm dịch bệnh động vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận định nhiều khả năng virus cúm gia cầm chủng H5N1 độc lực cao đã lây lan ở bò sữa 4 tháng trước khi giới chức Mỹ phát hiện.
Giới chức y tế liên bang Mỹ đã khuyến cáo người tiêu dùng tránh uống sữa tươi chưa qua tiệt trùng trong bối cảnh cúm gia cầm H5N1 đã lây lan ở các đàn bò sữa.
Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus cúm gia cầm ở các đàn bò được WHO đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách thẩm định mức độ an toàn của sữa bò sau khi phát hiện virus H5N1 ở 34 đàn bò sữa.
Theo các chuyên gia, H5N1 là loại virus đe dọa gây ra đại dịch nhất và nguy cơ này đang ngày một rõ rệt và trên quy mô trên toàn cầu.
Một đội chuyên gia y tế đã tìm hiểu nguồn lây bệnh và khám các trường hợp nghi nhiễm hoặc những người đã tiếp xúc với bé trai nhằm ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.
Bộ Y tế Campuchia cho biết bệnh nhân bắt đầu phát bệnh vào ngày 19/11 và được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Soviet ngày 23/11 với các triệu chứng về hô hấp, sốt, khó thở và ho.