Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc; trong đó, có thương mại và đầu tư.
Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, tổng vốn đăng ký trên 92 tỷ USD; đứng thứ hai về hợp tác phát triển, lao động và du lịch; và đứng thứ ba về hợp tác thương mại.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Bắc Á đạt trên 112 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023
Vasep gửi công văn đến Thủ tướng, các bộ, ngành kiến nghị nhiều giải pháp nhằm củng cố, gia tăng năng lực cạnh tranh ngành hàng; đáng chú ý là xem xét bãi bỏ hạn ngạch với tôm Việt xuất sang Hàn Quốc.
Trưởng Ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh đề nghị Hàn Quốc phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt-Hàn; tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của ông, là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là Đối tác Chiến lược quan trọng và lâu dài; vì lợi ích chung của hai nước, nhân dân hai nước và vì ổn định, hòa bình trong khu vực và thế giới.
Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang tận dụng tốt các cam kết từ VKFTA, qua đó đóng góp tích cực vào mối quan hệ song phương giữa hai nước về thương mại và đầu tư.
Lãnh đạo hai nước nhất trí trong thời gian tới sẽ cùng tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp với nhiều hình thức phù hợp trong bối cảnh tình hình mới.
Việt Nam-Hàn Quốc đã thống nhất thông qua và tiến tới ký kết Kế hoạch hành động triển khai mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2023.
Sau 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA), Hàn Quốc hiện đang là quốc gia đứng đầu về vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.
Ngày 5/10, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Viện Xúc tiến thiết kế Hàn Quốc khai trương Trung tâm Thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc tại 17 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đặc điểm nổi bật trong quan hệ thương mại nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam và Hàn Quốc là cơ cấu các mặt hàng xuất nhập khẩu có tính bổ sung rõ nét, không cạnh tranh trực tiếp.
Năm 2016 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, riêng xuất khẩu đã đạt xấp xỉ 176 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động xúc tiến thương mại.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 201/2015/TT- BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.
Sau khi hoàn thành thủ tục phê duyệt theo quy định pháp luật của từng nước, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc đã thống nhất Hiệp định VKFTA chính thức có hiệu lực vào ngày 20/12.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng tốt nhất có thể để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.
Hiệp định VKFTA mở ra khuôn khổ pháp lý hết sức quan trọng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc đầu tư, hợp tác, mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.