VN đạt 7 chứng chỉ xuất sắc Hội thi tay nghề

Sau bốn ngày tranh tài tại Hội thi tay nghề thế giới diễn ra ở London, đoàn Việt Nam đã đạt được 7 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.
Sau bốn ngày tranh tài tại Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 41 tổ chức ở London(Anh), đoàn Việt Nam có 13 thí sinh tham dự ở 12 lĩnh vực nghề, đã đạt được 7chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Ông Dương Đức Lân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Laođộng, Thương binh và Xã hội, cho biết tuy không đạt được huy chương, nhưng với 7chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, đoàn Việt Nam được xếp thứ 23/48 nước và lãnhthổ có thí sinh dự thi.

Em Lê Thị Thùy Dương, tham dự ở lĩnh vực thiết kế trang web, là người cóđiểm số cao nhất trong đoàn, đạt 520/600.

Ông Lân cho biết thêm muốn được trao chứng chỉ nghề xuất sắc thì thí sinhphải đạt trên 500 điểm so với điểm tối đa là 600. Điểm thi bình quân của các thísinh Việt Nam xấp xỉ 500 điểm, ở mức 498,3, cao hơn điểm trung bình của nhiềuđoàn khác như Malaysia, Indonesia, Bỉ, Hà Lan. Đoàn Hàn Quốc dẫn đầu với số điểmtrung bình cao nhất là 530 điểm, tiếp theo sau là Trung Quốc với 524 điểm.

Việt Nam thường xuyên tham dự các cuộc thi tay nghề cấp khu vực và đã hailần dự thi cấp thế giới vào các năm 2007 tại Nhật Bản và 2009 tại Canada. Tạihai cuộc thi này, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng 6 chứng chỉ kỹ năng nghềxuất sắc.

Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 41 diễn ra từ 5-8/10, thu hút hơn250.000 lượt khách tham quan với gần 1.000 thí sinh, trong độ tuổi 17-22, đến từkhắp nơi trên thế giới, tham gia tranh tài ở 46 nội dung.

Bên lề Hội thi, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tổ chức gặp mặt với đoànthí sinh vào tối 8/10. Tham dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Lao động, Thươngbinh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi, trưởng đoàn; Đại sứ Việt Nam tại Anh, Vũ QuangMinh; các chuyên gia cố vấn kỹ thuật và các thí sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi cho biết cuộc thi không những là cơ hội để cácthí sinh học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, biết đến công nghệ và máy móc tân tiến,kỹ năng nghề tiên tiến, mà còn giúp những cán bộ phụ trách nghề ở Việt Nam đúcrút kinh nghiệm trong hoạch định, đào tạo nghề ở Việt Nam, góp phần đào tạonguồn nhân lực lao động có tay nghề cao, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinhtế-xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh một đất nướcphát triển hùng mạnh như Anh, mà còn vinh danh và hướng nghiệp dạy nghề chothanh niên một cách rất quy mô và hệ thống, điều này đặt ra một vấn đề cần suyngẫm khi mà nhiều học sinh Việt Nam dường như chỉ mong ước được bước chân vàogiảng đường đại học mà không tha thiết học nghề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục