Vô địch ASIAD, tuyển hockey nam Ấn Độ được trao thưởng kỷ lục

Với tấm huy chương vàng lịch sử sau 16 năm chờ đợi, mỗi thành viên đội tuyển hockey nam của Ấn Độ đã được thưởng 4.000 USD.
Vô địch ASIAD, tuyển hockey nam Ấn Độ được trao thưởng kỷ lục ảnh 1Các cầu thủ hockey Ấn Độ giành chiếc huy chương vàng lịch sử. (Nguồn: PTI)

Với tấm huy chương vàng lịch sử sau 16 năm chờ đợi, mỗi thành viên đội tuyển hockey nam của Ấn Độ đã được thưởng 4.000 USD.

Trong trận trung kết với kình địch Pakistan ở ASIAD 17 diễn ra tối qua, Ấn Độ đã hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và sau đó chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu. Đó là tấm huy chương vàng hockey đầu tiên của Ấn Độ trong khuôn khổ ASIAD kể từ năm 1998. Và để thưởng cho chiến tích ấy, mỗi cầu thủ đã được thưởng 2,5 lakh (250.000 rupee, tương đương 4.000 USD).

Huấn luyện viên trưởng Terry Walsh và Giám đốc phụ trách năng lực cầu thủ Roelant Oltmans cũng nhận được mức thưởng tương tự, còn những thành viên khác trong ban huấn luyện đều nhận được 1 lakh (1.600 USD)/người.

Ấn Độ cũng không quên trao thưởng cho đội tuyển hockey nữ, những người đã mang về tấm huy chương đồng. Mỗi cầu thủ nữ được nhận 1.600 USD, còn mỗi thành viên phụ của ban huấn luyện sẽ nhận 800 USD. Với tổng nhân lực ở hai đội bóng, số tiền thưởng lên tới trên 100.000 USD.

Tính tới thời điểm này, Ấn Độ đang xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương với 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 37 huy chương đồng. Dẫn đầu vẫn là Trung Quốc với 142 huy chương vàng, 101 huy chương bạc, và 79 huy chương đồng, bỏ xa chủ nhà Hàn Quốc (72 huy chương vàng, 66 huy chương bạc, 75 huy chương đồng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục