Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) xác nhận đã giao công an điều tra vụ vỡ hụi lên đến 200 tỷ đồng, khiến hàng trăm hụi viên hoang mang kéo đến nhà chủ hụi để đòi tiền.
Lê Thị Ngân đã thực hiện các hành vi gian dối như: lấy tên khống tham gia làm thành viên rồi lĩnh hụi, mạo danh hụi viên để lĩnh hụi, mở hụi để hốt hụi… nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp điều tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Châu Thị Tròn (sinh năm 1976, ngụ ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã có hành vi gian dối, lập hụi khống, mạo danh hụi viên để hốt hụi, qua đó chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Nguyễn Hoàng Ngân lập ra các dây hụi và vận động hụi viên tham gia, sau đó dùng thủ đoạn gian dối như tạo tài khoản ảo, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, hốt hụi nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tính đến cuối tháng 11, Cơ quan Điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nhận được 369 đơn tố cáo với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng, liên quan đến đường dây huê hụi của 4 cá nhân.
Quá trình điều tra, xác minh, chứng minh tội phạm trong các vụ vỡ hụi gặp rất nhiều khó khăn do thực tế, việc tổ chức hụi đều do những người tham gia tự thỏa thuận với nhau về hình thức, cách chơi...
Theo Công an tỉnh Bình Thuận, việc điều tra, xác minh, chứng minh tội phạm trong các vụ vỡ hụi gặp rất nhiều khó khăn do việc tổ chức hụi đều do những người tham gia tự thỏa thuận với nhau.
Lợi dụng lòng tin của người dân, Nguyễn Thị Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước tham gia.
Theo kết quả xác minh ban đầu, hiện có gần 230 bị hại trên địa bàn gửi đơn trình báo đã tham gia dây hụi theo tuần, tháng do vợ chồng Huy tổ chức qua mạng xã hội với tổng số tiền 46,5 tỷ đồng.
Trong thời gian dài, lợi dụng việc làm chủ các dây hụi và sự tin tưởng của hụi viên, Nguyễn Thị Thanh Thúy thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt của người chơi hụi, với số tiền gần 17 tỷ đồng.
Công an tỉnh Kon Tum xác định đối tượng Nguyễn Thị Sa có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản," với tổng số tiền chiếm đoạt của nhân dân trên địa bàn lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cao Thị Ánh đã nói dối những người tham gia chơi hụi rằng đã có người hốt hụi, để tự ý hốt hụi và bán hụi khống, chiếm đoạt của những người tham gia trên 2,5 tỷ đồng.
Không chỉ hoạt động ở các thành phố lớn, thời gian gần đây, nhiều tổ chức cho vay “tín dụng đen” đã tràn về các thôn, buôn vùng sâu ở Đắk Lắk mời chào, cho dân nghèo vay tiền trả góp.
Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Ia Grai (Gia Lai) xảy ra nhiều vụ vỡ nợ nông sản, vỡ hụi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó nạn nhân chủ yếu là người dân tộc thiểu số.
Vợ chồng bà Khanh đứng ra làm chủ “hụi,” huy động tiền, từ vài chục triệu đến hơn 5 tỷ đồng/người của anh em, họ hàng và những người quen trên địa bàn xã Tam Đa, huyện Yên Phong để cho vay lãi.
Đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 234 người (theo hình thức góp hụi) với số tiền hơn 4 tỷ đồng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 15 năm tù.
Công an Quảng Ninh chính thức thông tin xác nhận việc tiếp nhận đơn của người dân Hải Hà và Móng Cái (Quảng Ninh) tố cáo bị một đối tượng chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng do liên quan đến chơi “bát họ."
Nhiều người dân ở các vùng quê nghèo của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đang hết sức hoang mang, lo lắng bởi hàng chục tỷ đồng của họ đang có nguy cơ bị mất khi nhiều chủ hụi không đủ khả năng trả nợ.