Bình Thuận: Liên tiếp vỡ hụi với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, việc điều tra, xác minh, chứng minh tội phạm trong các vụ vỡ hụi gặp rất nhiều khó khăn do việc tổ chức hụi đều do những người tham gia tự thỏa thuận với nhau.
Bình Thuận: Liên tiếp vỡ hụi với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng ảnh 1Thông báo vỡ hụi được cho là của chị N.T.L.C đăng tải trên mạng xã hội Facebook. 

Thời gian qua, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi (chơi họ, huê) với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, vào chiều 25/10, hơn 10 người dân đến tìm chị N.T.L.C (sinh năm 1991, chủ tiệm tạp hóa tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết). Tuy nhiên, chị N.T.L.C không có mặt tại địa chỉ trên.

Qua điều tra của cơ quan công an, chị N.T.L.C là chủ dây hụi lớn tại địa phương, có nhiều người tham gia với số tiền lớn (chưa xác định được số tiền cụ thể).

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú Thủy đã có mặt tại hiện trường đảm bảo an ninh, trật tự.

Đến nay, Công an phường Phú Thủy đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người, với tổng số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/10, tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, một chủ hụi khác là V.T.L.T đã rời khỏi địa phương. Bước đầu, công an xác định khoảng 50 người bị thiệt hại trong đường dây hụi của V.T.L.T với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 17/10, tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, vụ vỡ hụi xảy ra với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng với 46 người tham gia. Chủ hụi là H.T.T.V (sinh năm 1996, trú tại thành phố Phan Thiết) cùng chồng và hai con nhỏ đã rời khỏi địa phương.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, Cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến hụi. Quá trình điều tra, xác minh, chứng minh tội phạm gặp rất nhiều khó khăn do thực tế, việc tổ chức hụi đều do những người tham gia tự thỏa thuận với nhau về hình thức lập dây hụi, biện pháp chơi...

[Thanh Hóa: Vỡ hụi, người dân kéo nhau lên trụ sở chính quyền kêu cứu]

Trong những vụ vỡ hụi, việc xử lý để thu hồi tài sản trả lại cho người dân rất khó khăn. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa kênh đầu tư, hình thức tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nắm vững quy định của pháp luật liên quan, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro cũng như hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia.

Công an tỉnh cảnh báo những người tổ chức góp vốn cần tuân thủ quy định pháp luật. Việc tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục