Vỡ kế hoạch về chỉ tiêu 55% lao động qua đào tạo vào năm 2015

Chỉ tiêu cả nước có 55% lao động qua đào tạo vào năm sau chắc chắn không thực hiện được khi tới cuối năm nay, tỷ lệ trên mới đạt 49%.
Vỡ kế hoạch về chỉ tiêu 55% lao động qua đào tạo vào năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chỉ tiêu cả nước có 55% lao động qua đào tạo vào năm sau chắc chắn không thực hiện được khi tới cuối năm nay, tỷ lệ trên mới đạt 49%.

Đưa ra con số này trong Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổ chức ngày hôm nay (29/12), Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền tính toán, với kế hoạch sau 5 năm (2011-2015), cả nước có 55% số lao động qua đào tạo thì mỗi năm con số này phải tăng khoảng 3%.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thống kê, mỗi năm cả nước chỉ phấn đấu tăng 2% số lao động qua đào tạo và hiện cuối năm nay con số này đạt khoảng 49%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong năm sau, theo người đứng đầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dự kiến chỉ đạt 50%.

Về nguyên nhân, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng, một phần xuất phát từ định hình chiến lược nhân lực đặt ra chỉ tiêu cao.

Ngoài ra, số người lao động học nghề thời gian qua theo Bộ trưởng là vẫn chưa nhiều khi mỗi năm có khoảng 600.000 người học cao đẳng, đại học nhưng chỉ có 200.000 người học nghề.

Qua đó, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề xuất đổi mới cơ chế đào tạo nghề và có cơ chế khuyến khích với loại hình đào tạo này để thu hút người học trong thời gian tới.

Cũng trong báo cáo Chính phủ, một vấn đề khác được Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nêu lên là chính sách với người có công. Theo Bộ trưởng, sau khi rà soát, cơ quan chức năng thấy rằng vẫn còn số lượng không nhỏ người có công nhưng không còn hồ sơ, nạn nhân chất độc màu da cam chưa được hưởng chế độ.

Tiến độ thực hiện này theo Bộ trưởng là chậm, qua đó, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu cơ quan chức năng các địa phương tập trung thực hiện để sớm hoàn thành các thủ tục liên quan.

Cũng về người có công, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhắc lại ý kiến của các địa phương về khoản hỗ trợ với những người tham gia kháng chiến đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bộ.

Đây là vấn đề được Bộ trưởng khẳng định đã nắm được và đề xuất với mức hỗ trợ dựa trên mức lương tối thiểu là 1.150.000 đồng với bằng khen của bộ và sẽ được nhân hệ số 1,5 nếu có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho hay, khả năng ngân sách hiện tại chưa giải quyết được ngay với những trường hợp nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục