Lao động qua đào tạo nghề chiếm 70% vào năm 2020

Lao động qua đào tạo nghề chiếm 70% lực lượng lao động vào năm 2020

Theo dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đến năm 2020, tổng số nhân lực qua đào tạo vào sẽ đạt khoảng gần 44 triệu người, chiếm khoảng 70% lực lượng lao động.
Lao động qua đào tạo nghề chiếm 70% lực lượng lao động vào năm 2020 ảnh 1Dạy nghề trong giai đoạn mới sẽ tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. (Ảnh: TTXVN)

Theo dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), tổng số nhân lực qua đào tạo vào năm 2020 sẽ đạt khoảng gần 44 triệu người (chiếm khoảng 70% tổng số lao động), trong đó lao động qua đào tạo nghề là 34,4 triệu người và lao động qua hệ thống giáo dục đào tạo khoảng 9,4 triệu người.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Phát triển nhân lực qua đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội” do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức ngày 11/12 tại Hà Nội.

Theo dự báo, đến năm 2020, lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế sẽ đạt gần 63 triệu người. Số lao động trong độ tuổi lao động vào sẽ đạt 52,8 triệu người, trong đó nhân lực trong ngành nông nghiệp chiếm 35-38%, trong ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 31% và trong ngành dịch vụ chiếm 27-29%.

Tại hội thảo, ông Đặng Xuân Thức, Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy (Tổng cục Dạy nghề) nhận định: “Tuy giáo dục nghề nghiệp có nhiều cơ hội phát triển nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra trong giai đoạn mới. Cạnh tranh giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi nguồn lao động chất lượng cao ngày càng tăng, hệ thống giáo dục đào tạo phải được hoàn thiện lại.”

Ông Đặng Xuân Thức cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, giáo dục nghề nghiệp sẽ tập trung vào hoàn thiện các chương trình đào tạo nghề và phát triển các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ tiêu chuẩn khu vực ASEAN và thế giới. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, ban hành mới 210 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, xây dựng mới 298 ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành, đánh giá, cấp chứng chỉ quốc gia cho đào tạo nghề cho khoảng 6 triệu người lao động.

Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng và chất lượng, trong giai đoạn tiếp theo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được quy hoạch lại, đội ngũ giáo viên sẽ được bồi dưỡng, đào tạo chuẩn hóa. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, các chương trình đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp quốc tế và khu vực ASEAN sẽ được đầu tư phát triển để tạo ra một đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới./.

“Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020” được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014. Trong giai đoạn 2014-2016, từng bước thí điểm đào tạo 34 nghề theo các chương trình đào tạo nghề được chuyển giao từ nước ngoài với quy mô tối thiểu 25 học sinh, sinh viên mỗi nghề một năm. Trong các giai đoạn sau, đề án sẽ tập trung mở rộng đào tạo nghề đạt tiêu chuẩn của khu vực ASEAN hoặc quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục