Vốn đầu tư xã hội của Hà Nội đạt gần 43.000 tỷ đồng

Mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng trong quý I, vốn đầu tư xã hội của Hà Nội đạt gần 43.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù khó khăn nhưng Hà Nội luôn chú trọng tập trung đầu tư vốn cho xã hội, đặc biệt là những công trình dự án quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Quý I/2013, tổng vốn đầu tư của Hà Nội đạt gần 43.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó đầu tư nước ngoài có xu hướng tích cực, đã thu hút được 61 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 150 triệu USD, tăng 56% về số dự án và 25% về số vốn so với cùng kỳ năm trước; vốn thực hiện đạt khoảng 100 triệu USD.

Thành phố dành 508 tỷ đồng thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn. Thành phố đã phê duyệt kế hoạch cho các dự án ứng vốn qua Quỹ phát triển đất và đang rà soát xây dựng kế hoạch cho các dự án tái định cư, đặt hàng mua nhà bằng nguồn vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển.

Cũng trong quý này, Hà Nội giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 15% cao hơn so với cùng kỳ năm 2012. Có 3.7000 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn 15.100 tỷ đồng, bằng 79% về số doanh nghiệp và 93% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ba tháng đầu năm có 2.771 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 19% so với cùng kỳ; trong đó giải thể 70, mất tích 896, tạm ngừng kinh doanh trên 1000 doanh nghiệp.

Trong những tháng tiếp theo năm 2013 thành phố Hà Nội đang huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thành phố vừa hoàn thành xây dựng đề án phát hành trái phiếu Thủ đô với khoảng 5.000 tỷ đồng giai đoạn 2013-2015, trong đó năm nay dự kiến phát hành khoảng 2.000 tỷ đồng. Thành phố cũng chuẩn bị ứng vốn cho các công trình dân sinh bức xúc, chưa được phân bổ trong kế hoạch 2013, nhất là các cây cầu vượt./.

Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục