Vụ bê bối mới của ngôi sao giải ngoại hạng Anh

Bốn ngôi sao giải ngoại hạng đã “đập phá” tưng bừng tại hai hộp đêm, ngay sau khi đội nhà thua trong một trận đấu quan trọng.
Tờ People của Anh đưa tin bốn ngôi sao của giải ngoại hạng đã “đập phá” tưng bừng tại hai hộp đêm với các “chân dài” sau khi đội nhà để thua một trận đấu quan trọng.

Bốn cầu thủ triệu phú, trong đó có một người đã kết hôn, đã tiêu hàng chục nghìn bảng vào buổi “đập phá” tại hai hộp đêm gần trụ sở của ban tổ chức giải ngoại hạng Anh.

Một nguồn tin thân cận của People cho biết: “Màn ăn chơi nhảy múa của các cầu thủ khiến những ai có mặt trong hộp đêm đó đều cảm thấy sốc. Sự thèm khát tình dục và rượu của những cầu thủ đó thật vô độ. Nếu chứng kiến cảnh tượng đó, bạn sẽ không thể tin được rằng đội bóng của họ vừa để thua”.

Do quyền tự do cá nhân nên tờ People không được phép công bố danh tính của những cầu thủ đã tham gia vào cuộc “đập phá” nêu trên. Được biết, những cầu thủ này ban đầu đã tới hộp đêm West End để “giải sầu” sau trận thua của đội nhà.

Một nguồn tin cho biết thêm: “Họ đã ngồi trong khu vip của hộp đêm đó và bắt đầu yêu cầu phục vụ rượu. Sau khi nốc hàng chục chai rượu, những cầu thủ bắt đầu quay sang cợt nhả với những vũ công của hộp đêm”.

Sau khi tiêu tốn khoảng 16.000 bảng cho cuộc vui đầu tiên, các cầu thủ này lại “hành quân” tới một hộp đêm khác ở dưới tầng hầm, vốn cách không xa trụ sở của ban tổ chức giải ngoại hạng ở Gloucester Place. Nguồn tin trên khẳng định: “Dù đã ở trong tình trạng say mèm nhưng bốn cầu thủ đó vẫn chưa muốn dừng cuộc vui lại. Đó là lý do tại sao họ chuyển tới hộp đêm thứ hai, bất chấp khi đó trời đã gần sáng”.

Không giống như cuộc vui thứ nhất chỉ có rượu, các cầu thủ đã yêu cầu một má mì điều tới vài “chân dài”. Và cuộc “đập phá” tưng bừng của bốn cầu thủ này chỉ tàn khi các cầu thủ “ai về phòng người nấy”.

Dù danh tính không bị tiết lộ nhưng theo People, đội bóng chủ quản của những cầu thủ này đã phát hiện ra vụ việc này. Một thành viên tiết lộ: “Chúng tôi đã biết được vụ việc đó. Nhiều thành viên trong đội khá sững sờ trước hành vi của bốn cầu thủ đấy. Huấn luyện viên sẽ có biện pháp trừng phạt thích đáng”.

Trong khi đó, bình luận về vụ việc nêu trên, một cầu thủ nhận định: “Các cầu thủ được trả mức lương vài chục tới trăm nghìn bảng một tuần. Nhưng cách họ xử sự mọi việc không xứng đáng là người của công chúng. Các cầu thủ cần có trách nhiệm với đội bóng, đồng đội và cổ động viên, những người phải trả không ít tiền để xem họ thi đấu”. /.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục