An Giang tiêu hủy gần 1.600 công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ
An Giang tiêu hủy 1.580 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm súng, đèn pin tia lửa điện, nòng súng bằng kim loại, dao, mã tấu, giáo, mác, chích điện, dùi cui các loại, khóa còng số 8...
An Giang tiêu hủy 1.580 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm súng, đèn pin tia lửa điện, nòng súng bằng kim loại, dao, mã tấu, giáo, mác, chích điện, dùi cui các loại, khóa còng số 8...
Với 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 94,44%), sáng 29/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
Một số đại biểu tán thành bổ sung “dao có tính sát thương cao” vào nhóm vũ khí thô sơ vì cho rằng sẽ góp phần tăng tính răn đe. Song, đại biểu đề nghị cần làm rõ khái niệm để phù hợp với thực tiễn.
Trong tổng số 28.715 vụ đối tượng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án, có đến 25.378 vụ (chiếm 88,4%) đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ, dao và phương tiện tương tự dao gây án.
Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ có trí tuệ, tài thao lược của quân và dân mà còn có sự đóng góp to lớn của những con người bình dị với những trang bị thô sơ.
Theo Bộ Công an, tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ và dao để gây án đang ngày càng phức tạp; vì vậy, cần hoàn thiện các quy định pháp luật để kịp thời ngăn chặn, xử lý.