Vụ thử Musudan có thể giúp Triều Tiên sở hữu ICBM vào năm 2020

Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều nhận định vụ thử tên lửa tầm trung của Triều Tiên có thể giúp nước này phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công lục địa Mỹ vào năm 2020.
Vụ thử Musudan có thể giúp Triều Tiên sở hữu ICBM vào năm 2020 ảnh 1Tên lửa Musudan trong lễ duyệt binh của Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 31/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 24/6, Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) nhận định vụ thử tên lửa tầm trung mới hôm 22/6 của Triều Tiên có thể giúp nước này phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công lục địa Mỹ vào năm 2020.

Theo USKI, vụ phóng cái gọi là tên lửa Musudan nói trên là sự "thành công một phần," đã cho thấy hiệu suất đầy đủ của hệ thống đẩy của vũ khí đó, và "ít nhất là một hệ thống dẫn đường có chức năng tối thiểu."

USKI nêu rõ: "Vụ thử thành công một phần này đã làm tăng khả năng rằng các tên lửa ICMB lưu động KN-08 và KN-14 của Triều Tiên sẽ được đưa vào vận hành trong đầu thập niên tới. Chúng tôi không hy vọng họ sẽ đưa vào sử dụng những tên lửa này trước năm 2020, song khả năng Triều Tiên tiến hành những vụ phóng thử ban đầu vào thời điểm đó đang tăng lên."

Về cơ bản, cả KN-08 và KN-14 đều sử dụng cùng loại động cơ (thời Liên Xô trước đây) với tên lửa Musudan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục