"Vụ thử tên lửa đạn đạo làm thay đổi cơ cấu chính trị thế giới"

Quan chức Triều Tiên ca ngợi thành công của vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mà nước này tiến hành đêm 28/7 là hành động thay đổi cơ cấu chính trị thế giới.
"Vụ thử tên lửa đạn đạo làm thay đổi cơ cấu chính trị thế giới" ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un thị sát vụ phóng tên lửa Hwasong - 14 đêm 28/7. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Man-gon ngày 30/7 đã ca ngợi thành công của vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mà nước này tiến hành đêm 28/7, gọi đây là hành động thay đổi cơ cấu chính trị thế giới.

[Hàn Quốc: Triều Tiên đã có được công nghệ chủ chốt về tên lửa đạn đạo]

Một bản tin của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 31/7 được trích dẫn cho biết trong bài phát biểu tại buổi chiêu đãi chào mừng vụ phóng, ông Ri nhấn mạnh Triều Tiên cần phải không ngừng sản xuất thêm các loại tên lửa đạn đạo mới có tính cơ động và sức tấn công lớn, đạt nhiều thành công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học quốc phòng để vượt xa thế giới trên không, trên biển và ngầm dưới nước.

Ông Ri nêu rõ: "Thành công vĩ đại trong vụ phóng thử tên lửa Hwasong-14 lần thứ hai đã thiết lập một cơ cấu chính trị thế giới mới, trong đó nước Triều Tiên Xã hội Chủ nghĩa đóng vai trò là trục chính."

Buổi chiêu đãi này có sự hiện diện của lãnh tụ Kim Jong-un cùng phu nhân và Tư lệnh Lực lượng Chiến lược phụ trách các hoạt động về tên lửa Kim Rak-gyon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục