
Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Sáng 7/4, (tức 10/3 năm Ất Tỵ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Sáng 7/4, (tức 10/3 năm Ất Tỵ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Sáng 7/4, các tỉnh Hà Tĩnh, Kiên Giang, Vĩnh Long đã tổ chức lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà kính cáo đến anh linh các vị Vua Hùng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk với nhiều thành tựu nổi bật thời gian vừa qua.
Trong tiếng nhạc lễ hội hùng tráng, đoàn dâng hương với đội nghi trượng uy nghiêm, đoàn cờ phướn, đội rước kiệu khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng.
Đúng 6 giờ ngày 7/4/2025 (tức mùng 10 /3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng, các đại biểu khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.
Ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng Ất Tỵ), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
Ngày 7/1/2025, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban tổ chức ASEAN Cup 2024 và tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương báo công các Vua Hùng sau khi Đội tuyển Việt Nam lên ngôi Vô địch AFF Cup 2024.
70 năm đã trôi qua nhưng lời Bác dạy ở Đền Hùng năm xưa vẫn luôn vang vọng trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, như nhắc nhở, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn.
Hơn 200 sinh viên đang sinh sống và học tập tại Hà Nội đã chuẩn bị trong một tháng ròng rã để hỗ trợ công tác tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm, đặc biệt là ở nước ngoài, chính là sợi dây gắn kết các thế hệ người Việt, chuyển tải những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
ĐSQ Việt Nam tại Pháp tổ chức nghi lễ bái vọng các Vua Hùng, hướng về tổ tiên nguồn cội, cầu mong cho quốc thái dân an; nguyện nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.
Trở lại sau gần 10 năm gián đoạn, lễ hội Hùng Lô với lễ rước kiệu được tổ chức quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay, thu hút đông đảo người dân và khách thập phương tham dự.
Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ 2024 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú. Trước ngày chính hội, hàng ngàn du khách thập phương cả nước đã đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Ngày 15/4, Lễ rước kiệu từ các đình, đền của 7 xã, thị trấn ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra ở Trung tâm hành lễ, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Đại sứ Dương Hoài Nam nhắc lại ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ mà trong đó tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành đạo lý truyền thống bền vững, thể hiện lòng thành kính của con cháu với tổ tiên.
Trải qua bao đời nay, phong tục gói bánh chưng, bánh giầy vẫn trường tồn dù xã hội có nhiều thay đổi, trở thành nét văn hóa truyền thống của dân tộc, minh chứng cho nét đẹp của nền văn minh lúa nước.
18 cặp bánh tét dâng cúng Quốc tổ Hùng Vương là những chiếc bánh ngon nhất, đẹp nhất do chính tay nghệ nhân chọn lựa từ khâu nguyên liệu đến việc gói và nấu bánh.