Tỉnh An Giang định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ cao, giảm giá thành, nâng cao giá trị, định hướng trở thành trung tâm lúa gạo và thủy sản nước ngọt vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Được mệnh danh là vựa lúa, cá và trái cây của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long đang bứt phá thu hút vốn đầu tư nước ngoài để tương xứng với tiềm năng, vai trò, vị trí của vùng.
Bước vào mùa khô năm 2020, người dân ở vựa lúa lớn nhất cả nước - Đồng bằng sông Cửu Long - đón đợt hạn, mặn khốc liệt; nhiều khu vực ở vùng sông nước đang "khát" nước ngọt.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cùng với thế mạnh truyền thống vựa lúa của Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang còn đang tập trung phát triển thêm một lĩnh vực mũi nhọn là kinh tế du lịch.
Chiều 6/5, trao đổi với phóng viên VietnamPlus, một số lãnh đạo sở, ngành các tỉnh ven sông Hồng đã bày tỏ sự quan ngại về siêu dự án giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện.
Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, ở Đồng bằng sông Cửu Long, các công trình ngăn mặn, giữ ngọt trị giá hàng nghìn tỷ đồng chỉ phát huy tác dụng khi nó được khép kín.
Để đảm bảo đời sống cho hàng triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long, theo các chuyên gia, việc chuyển đổi một phần đất lúa sang nuôi tôm, trồng hoa màu đang là “bài toán” cấp bách, cần được hóa giải.
Do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino kéo dài và động thái giữ nước của các nước thượng nguồn sông Mekong, làm giảm lượng nước đổ về hạ du đã khiến "vùng lúa của cả nước" bị khô cháy.
Do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino kéo dài và động thái giữ nước từ các nước thượng nguồn sông Mekong, Đồng bằng sông Cửu Long đã phải hứng chịu đợt khô-mặn khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua.
Để có thể giải bài toán hạn mặn cho Đồng bằng sông Cửu Long, theo các chuyên gia, chúng ta không nên đặt mục tiêu quá lớn vào cây lúa, mà hãy tận dụng nguồn nước mặn lấn vào để phát triển con tôm.
Trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với đợt hạn và mặn lịch sử trong vòng 100 năm qua, liệu Việt Nam có thể làm mưa nhân tạo để chủ động cứu hạn, chống mặn cho “vựa lúa của đất nước”?
Vụ Đông-Xuân 2015-2016, diện tích lúa có nguy cơ xâm nhập mặn và hạn hán của các tỉnh ven biển khoảng 339.234ha, chiếm 35,51% diện tích xuống giống của vùng ven biển.