Đây là một trải nghiệm thú vị cho trẻ em vui Hè 2013 mà Bảo tàng Dân tộc họcViệt Nam tổ chức cho 15 em học sinh, chủ yếu là học sinh tiểu học trong thờigian hai tháng (15/6-15/8). Sản phẩm trưng bày là kết quả sinh động của các emsau hai tháng theo học lớp đan cỏ tế ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Trưng bày gồm 3 phần “Nơi giữ hồn tế” nói về cảnh quan làng nghề đan cỏ tế LưuThượng (Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội), “Tế về phố” nói về lớp học đan tế tại Bảotàng và “Góc sản phẩm” là nơi giữ các sản phẩm do học viên đan và các sản phẩmsưu tầm trong quá trình tham quan làng nghề.
Trong trưng bày của lớp, các em giới thiệu những đồ vật, đồ chơi bằng cỏ tế dochính mình làm ra, kèm theo là các bài viết về lớp học và những chia sẻ về làngnghề mà các em được tới tham quan. Các em đã phân biệt được các loại cỏ tế nhưtế dại dùng để đan xen kẽ, làm cốt cứng chạy theo nan công định hình dáng chosản phẩm, tế khôn để quấn vành các sản phẩm cho đẹp, tế ông là loại cây to nhấtdùng làm nan cho sản phẩm to, tế bà làm nan cho sản phẩm nhỏ...
Từ loại chất liệu này, các em đã đan các loại bình, giỏ đựng hoa, hoa quả, cáccon thú nghộ nghĩnh vừa là quà kỷ niệm của bản thân vừa làm món quà cho cha mẹ.
Với sự trợ giúp của cán bộ phòng Giáo dục của Bảo tàng cùng nghệ nhân đến từthôn Lưu Thượng, 15 học viên được làm quen cách thức đan và chủ động sáng tạo đểtự mình làm ra những sản phẩm khác nhau bằng cỏ tế.
Không chỉ học tại Bảo tàng, các em còn được tham gia chuyến đi tìm hiểu về nghềđan cỏ tế ở thôn Lưu Thượng. Các em cũng được trau dồi các kỹ năng làm việcnhóm, lắng nghe, chia sẻ, cảm nhận, tạo cho các em sự hứng thú, tự tin và say mêtrong quá trình học tập. Những trải nghiệm và các kết quả thu được qua hai thángtham gia lớp học đan cỏ tế này không chỉ giúp các em hiểu biết về một nghề thủcông cổ truyền, mà còn từ đó vun đắp cho các em sự trân trọng, giữ gìn và pháthuy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Xuất phát từ ý tưởng tạo cho các em thiếu niên một kỳ nghỉ hè vui chơi bổ ích ởngay tại Bảo tàng, từ năm 2003, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam bắt đầu mở ra hoạtđộng tổ chức lớp học nghề thủ công vào dịp hè. Mỗi năm, các em học sinh đượctrải nghiệm bằng một loại chất liệu khác nhau như có những lớp làm gốm, đan nan,đồ vải, đan cỏ tế./.