Các địa phương cùng với lực lượng quân đội, công an lên sơ đồ các khu vực có nguy cơ cao, huy động tổng lực để tiếp cận các khu vực ngập sâu, nhất là tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Công an thành phố Huế đã nhanh chóng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa để vận chuyển và trao tận tay bà con tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Ngày 14/9, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt tại tỉnh Phú Thọ.
Giáo viên Trường Mầm non xã Thanh Nghị ở Thanh Liêm, Hà Nam phối hợp với các lực lượng chức năng nấu từ 300-350 suất/ngày, phát đến tận tay người dân trong vùng lũ.
Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân vùng ngập lụt, ảnh hưởng mưa bão tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm.
Mưa lớn nhiều ngày qua đã làm nước sông La, sông Lam dâng cao. Nước lũ đã làm ngập 1.313 hộ dân các xã ngoài đê huyện Đức Thọ như Quang Vĩnh, Tùng Châu, Liên Minh, Bùi La Nhân, Trường Sơn…
Ngay trong tối 29, rạng sáng 30/11, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cùng các huyện phía Đông Nam của tỉnh đã triển khai cứu hộ, kịp thời đưa người dân bị cô lập do mưa lũ đến nơi an toàn.
Đến ngày 21/10, Hà Tĩnh còn 20.785 hộ có nhà bị ngập thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. Một số nơi vẫn còn ngập sâu từ 0,5 đến 1,5 mét.
Kết luận Hội nghị giữa Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải có quyết tâm chính trị, có khát vọng để đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới, mặc dù khó khăn còn muôn vàn.