Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi trời tối, kể cả việc sử dụng trực thăng trong tình hình thời tiết cho phép.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó mưa, bão bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trước siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào biển Đông.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.
Thiên tai xảy ra bất ngờ nên người dân chỉ kịp thoát khỏi nơi nguy hiểm. Tài sản tích cóp trong nhiều năm đã trôi theo căn nhà xuống sông. Đáng chú ý là người dân nơi đây đều thuộc diện khó khăn...
Số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Kon Plông cho thấy động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn.
Trận động đất có độ lớn 3,7 vừa xảy ra sáng 5/7, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, là trận động đất thứ 2 xảy ra từ đầu tháng 7/2023 đến nay.
Để chủ động ứng phó với bão số 4 (bão Noru), hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra, các địa phương như Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Hải Phòng... đã khẩn trương đưa ra các phương án ứng phó.
Dự báo đến 4 giờ ngày 20/12, bão số 9 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, vị trí tâm bão cách Quảng Nam-Bình Định khoảng 230km, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 13-14.
Tất cả các tàu thuyền của tinh Quảng Ngãi đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Hiện đã có 5.786 tàu với 35.995 lao động đã neo đậu tại các bến.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Goni đi vào biển Đông mạnh cấp 10-11 và dự báo khi tiến gần tới khu vực biển miền Trung sẽ giảm cấp thêm, thậm chí cường độ giảm còn cấp 8-9.
Từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 28/10, bão số 9 đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Mực nước trên sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang vượt mức báo động 3 là 155cm, trên sông Nhật Lệ tại trạm Đồng Hới vượt mức báo động 3 là 22cm, nước trên sông Giang đang tiếp tục lên nhanh.
Các địa phương cần tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Dự báo trong 24 giờ tới, (từ 19 giờ ngày 11/6 đến 19 giờ ngày 12/6), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.