Máy bay ném bom siêu thanh đã thực hiện đợt xuất kích qua vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc, được các máy bay chiến đấu F-35 của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ hộ tống.
Việc khởi động các đường dây nóng diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường thông tin liên lạc với Bắc Kinh sau khi máy bay của Trung Quốc bị cáo buộc liên tiếp xâm phạm ADIZ của Hàn Quốc.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/8 cho biết các máy bay NATO đã xuất kích để chặn rồi hộ tống các máy bay Nga trên vùng biển trung lập ở Biển Baltic, Bắc Cực và Thái Bình Dương.
Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thông báo, ngày 27/6, các máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ đã chặn 4 máy bay trinh sát Tu-142 của Nga tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Alaska.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin quân sự ngày 24/6 cho biết đầu tuần này, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc.
Nga và Mỹ cùng lên tiếng chỉ trích lẫn nhau về các cuộc tuần tra trên không của hai nước tại các khu vực gần biên giới của mỗi nước hoặc các đồng minh.
Phương tiện trên được Seoul cho là máy bay do thám Y-9, đã lần đầu bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc lúc 10 giờ 05 phút sáng cùng ngày từ một khu vực ở phía Tây đảo đá chìm Iedo.
Cuộc họp này diễn ra chỉ một ngày sau khi 6 máy bay quân sự của Nga xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc ở vùng biển phía Tây, Đông và Nam trong ngày 22/10.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hai máy bay ném bom chiến lược của nước này không xâm phạm không phận của bất cứ nước nào, trái với các cáo buộc từ phía Hàn Quốc.
Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết một máy bay quân sự được cho là của Nga đã xâm phạm Khu vực nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) ở biển phía Đông của nước này (Biển Nhật Bản).
Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh xảy ra các vụ máy bay Nga và Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của Hàn Quốc gần đây.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một máy bay quân sự của Trung Quốc ngày 29/10 đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) mà không thông báo trước.
Một quan chức quân đội Hàn Quốc yêu cầu giấu tên cho biết các máy bay của Nga đã bay vào KADIZ một vài lần trong năm nay, song đây là lần đầu tiên máy bay Nga vi phạm 4 lần trong một ngày.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo ngày 27/4, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào khu vực nhận dạng phòng không của nước này.
Trung Quốc đã điều một chiếc máy bay quân sự bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) trong hơn 4 giờ ngày 27/2 mà không hề thông báo trước.
5 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc đã vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ), khiến các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc phải cất cánh khẩn cấp.
Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc cho biết sáng 12/1, nhóm tàu hải quân của nước này, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh, đã vượt qua eo biển Đài Loan tiến vào Biển Đông để diễn tập và thử nghiệm.
Khoảng 10 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) trong nhiều giờ ngày 9/1, khiến Hàn Quốc phải cho nhiều máy bay chiến đấu để cảnh báo.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chỉ trích cuộc tập trận hải quân chung Trung-Nga trên Biển Đông, cho rằng việc lựa chọn địa điểm này không có ích cho việc "tăng cường sự ổn định trong khu vực."