Vùng quýt ngọt Dương Phong được mùa và được giá

Với giá bình quân 15.000 đồng/kg, cao gấp rưỡi so với năm trước, vùng quýt ngọt Dương Phong của tỉnh Bắc Kạn đang được mùa lớn.

Mới vào mùa thu hoạch quýt ngọt được nửa tháng, các chủ vườnquýt tại xã Dương Phong huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) phấn khởi khi từngđoàn xe gắn máy thồ quýt nối nhau theo các đường mòn nơi cửa rừng đểlen lỏi vào tận vườn quýt mua cho được quả đẹp đem bán kiếm lời.

Mức giábình quân 15.000 đồng/kg loại quả ngon tại vườn, cao gấp rưỡi đã làm mát lòng người trồng quýt khi bán được giá cao, cònngười mua buôn cũng có lời khi đem bán lẻ được hơn 20.000 đồng/kg quảngon.

Suốt 3 vụ quýt gần đây, anh Nguyễn Văn Hàthôn Khuổi Cò, là chủ một vườn quýt lớn ở xã Dương Phong luôn thắng đậmvới mỗi vụ thu hoạch bán được vài trăm triệu đồng tiền quýt, năm nay giáquýt cao, chắc chắn anh sẽ thu khoảng 500 triệu đồng.

Anh Hà cho biết quê anh anh ở Bắc Giang, mấy năm trước anh lên Dương Phong mua quýt đemvề xuôi bán, khi thấy bà con nơi đây trồng quýt thật đơn giản lại chothu nhập cao, anh đến thôn Khuổi Cò mua mảnh rẫy để trồng quýt. Theocách làm của anh, việc chi phí cho trồng quýt cũng thật đơn giản, đến kỳthu hoạch thương lái vào tận vườn mua, năm nào được giá thì lãi nhiều,không sợ mất mùa và không sợ bi ế, vì quýt ở đây có vị thơm ngon đặcbiệt.

Ông Ma Văn Thời, Phó Chủ tịch xã Dương Phongcho biết Dương Phong có 421 hộ, hơn 1.800 khẩu, nhưng chỉ có 85ha đấttrồng lúa. Trước năm 2002, Dương Phong có 144 hộ nghèo, có cả hộ bịthiếu đói lương thực, từ khi đưa cây quýt lên rẫy, đến năm 2009, cả xãchỉ còn 19 hộ nghèo, nhiều thôn bản người Dao ở vùng cao, vùng sâu như Bản Mún 1, Bản Mún 2 đã thoát nghèo nhờ trồng quýt, nhiều hộ khấm khá từcây quýt như hộ ông Lý Văn Cát ở thôn Bản Mún 1.

Ông Nguyễn Duy Thăng, chủ tịch Hội nông dân xã Dương Phong cũng chobiết thêm cây quýt có ở xã Dương Phong từ rất lâu đời, song mới trởthành hàng hoá khoảng 10 năm trở lại đây, khi giá cao dẫn đến dân đuanhau trồng quýt, cây quýt đã thay thế các cây trồng khác trên nương rẫy,đem thu nhập cao trên cùng diện tích, do đó gần 600ha đất trống, vườnđồi chọc đều được bà con đưa quýt lên trồng kín, gần 400ha đang cho thuquả.

Cây quýt là cây quả lâu niên nên có tác dụng phủ kín đồi núi trọclại cho mùa quả ngọt nên được bà con lựa chọn là cây xóa nghèo. Chính vìthế, đến thôn bản nào của xã Dương Phong mùa này cũng thấy những câyquýt trên rẫy với nặng trĩu quả ngọt vàng óng, đem lại niềm vui cho bàcon nông dân./.

Lý Thị Thanh Hương (TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục