Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh...
Trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh, thành phố Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội và Ninh Bình.
Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, các tỉnh, thành phố ven biển của Nam Bộ có khả năng bị ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao...
Tối 15/10, nhiều khu dân cư của xã bị ngập nặng, các tuyến đường đi qua hai thôn Từ Tâm và Thành Tín bị ngập hơn nửa mét gây cản trở giao thông, trường học cũng bị ngập do nước lũ tràn vào.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, trong hai ngày qua, triều cường đã gây ngập úng hơn 30 điểm ở các tuyến đường thuộc địa bàn 5/7 huyện.
Ngày 10/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có mưa to.
Tuy chưa vào mùa lũ chính, song các địa phương vùng ĐBSCL đã chủ động gia cố đê bao, kiểm tra vận hành các trạm bơm tiêu đảm bảo thoát nước, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có lũ xảy ra.