Lũ trên sông Hồng và nhiều sông chính ở miền Bắc xuống dưới mức báo động 1

Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh...

Mực nước lũ trên sông Hồng (tại Việt Trì tỉnh Phú Thọ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) đã xuống dưới mức báo động 1. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Mực nước lũ trên sông Hồng (tại Việt Trì tỉnh Phú Thọ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) đã xuống dưới mức báo động 1. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng 14/9, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hoàng Văn Đại cho biết mực nước lũ trên sông Hồng (tại Việt Trì, thị xã Sơn Tây), sông Thao (tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ); trên sông Lô (tại tỉnh Tuyên Quang, Vụ Quang của tỉnh Phú Thọ), đã xuống dưới mức báo động 1.

Tại thời điểm 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 7,01m, trên báo động 3 khoảng 0,71m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,38m, ở mức trên báo động 3 khoảng 0,08m; sông Lục Nam tại Lục Nam 5,61m, trên báo động 2 khoảng 0,21m; sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,40m, trên báo động 3 khoảng 0,40m; sông Thái Bình tại Phả Lại 5,40m, trên báo động 2 khoảng 0,40m.

Dự báo trong 12 giờ tới (từ 9 giờ 30 đến 21 giờ 30 hôm nay), lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống dưới mức báo động 2.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương và sông Hoàng Long tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống dưới mức báo động 2 và trên báo động 1.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ đêm 15 và ngày 16/9, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; khu vực Bắc Trung Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông vài nơi.

Ông Đại nhấn mạnh với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện.

Tuy nhiên quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh/thành phố như: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Dự báo thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) từ 9-11 ngày, ven sông Tích khoảng 6-8 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2-4 ngày, sông Nhuệ từ 2-3 ngày; khu vực ngoài đê hạ lưu sông Hồng - Thái Bình (tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương) thời gian rút nước sẽ kéo dài từ 3-5 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.